Thursday, April 18, 2024

Mỹ-Trung bất đồng nơi họp thượng đỉnh: Tập muốn Hải Nam, Trump thích Florida

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bắc Kinh mới đây đã đề nghị là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới nên diễn ra ở đảo Hải Nam, tiếp theo chỉ dấu từ Tòa Bạch Ốc là Tổng Thống Donald Trump muốn gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình càng sớm càng tốt, theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Ba, 12 Tháng Hai.

Hôm Thứ Hai, cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway nói với Fox News rằng Tổng Thống Trump “muốn sớm gặp Chủ Tịch Tập.” Bà Conway cũng nói rằng “rõ ràng” là hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến mậu dịch.

Phía Trung Quốc đề nghị Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp Tổng Thống Donald Trump ở đảo Hải Nam vào khoảng thời gian có Diễn Đàn Boao (Boao Forum for Asia BFA), một cuộc họp thường niên do Trung Quốc tổ chức và có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Á Châu cũng như thế giới, năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29 Tháng Ba.

Tuy nhiên, một nguồn tin của chính phủ Mỹ nói rằng đề nghị này chỉ là sơ khởi và Washington chưa trả lời.

Trang tin tức Axios ở Mỹ hôm Thứ Hai lại tường thuật rằng ông Tập “có thể sớm tới Mar-a-Lago” để gặp ông Trump vào giữa Tháng Ba, dựa theo tin từ hai giới chức Tòa Bạch Ốc.

Nguồn tin này nói rằng khu vực nghỉ mát của ông Trump ở Florida, nơi hai nhà lãnh đạo từng gặp lần đầu vào Tháng Tư năm 2017, là nơi nhiều triển vọng nhất để hai người gặp nhau lần nữa, nhưng “chưa có gì chắc chắn.”

Bà Conway hôm Thứ Hai chỉ nói rằng việc có cuộc họp ở Mar-a-Lago là điều “có thể xảy ra”.

Các quan sát viên nói rằng việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở đâu và khi nào sẽ rõ ràng hơn sau vòng thương thảo mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh tuần này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT