Thursday, March 28, 2024

Mỹ trừng phạt Huawei, nhiều công ty kỹ thuật cao trên thế giới bị ảnh hưởng

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Trung Quốc hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, cáo buộc rằng phía Mỹ có nhiều “trông đợi quá đáng” về thỏa thuận mậu dịch, cho thấy vẫn còn có sự khác biệt lớn giữa hai bên, trong lúc hành động trừng phạt của Mỹ nhắm vào công ty Huawei bắt đầu ảnh hưởng tới các công ty kỹ thuật cao của thế giới.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cũng nói rằng quân đội Mỹ cho biết một chiến hạm của mình đã di chuyển gần Bãi Cạn Scarborough, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực.

Đây là cuộc tuần tiễu mới nhất của chiến hạm Mỹ, nhằm chứng tỏ quyền “tự do hải hành”, nhưng làm Trung Quốc giận dữ.

Công ty Google, trực thuộc Alphabet Inc’s cũng đã ngưng việc làm ăn chung với công ty Huawei Technologies Co. Ltd của Trung Quốc, liên quan đến việc chuyển giao máy móc, nhu liệu, dịch vụ kỹ thuật. Đây là thêm một đòn nặng nữa cho công ty Huawei mà chính phủ Mỹ muốn đưa vào ‘sổ đen’ trên khắp thế giới.

Giá cổ phiếu các công ty chế tạo chip điện tử ở Âu Châu, như Infineon Technologies, AMS và STMicroelectronics thảy đều xuống thấp hôm Thứ Hai, trong lúc có lo ngại rằng các nhà cung cấp phụ tùng cho Huawei có thể ngưng giao hàng vì biện pháp của chính phủ Mỹ đối với công ty Trung Quốc này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News Channel hồi tuần qua và được phát hình tối Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc “có thỏa thuận mậu dịch rất tốt” nhưng sau đó phía Trung Quốc lại thay đổi. Do vậy, ông Trump nói ông “chọn con đường tăng thuế quan.”

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) nói ông không hiểu ông Trump nói về chuyện gì.

“Chúng tôi không hiểu phía Mỹ nói về thỏa thuận nào. Có lẽ là phía Mỹ ngay từ đầu đã có sự trông đợi quá đáng về một thỏa thuận nào đó, nhưng rõ ràng đây không phải là thỏa thuận mà phía Trung Quốc đồng ý,” phát ngôn viên Lục Khảng cho hay trong cuộc họp báo thường ngày.

Theo Lục Khảng, lý do khiến vòng họp sau cùng giữa Trung Quốc và Mỹ không đạt thỏa thuận là vì phía Mỹ “muốn đạt được những đòi hỏi quá đáng qua các áp lực nặng nề. Ngay từ đầu, điều này đã không có tác dụng”. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT