Thursday, April 18, 2024

Mỹ – Đài Loan nói chuyện trực tiếp, mặc Bắc Kinh phản đối

WASHINGTON, D.C. (AP) — Các giới chức Đài Loan và Mỹ sẽ gặp nhau trong năm nay trong nỗ lực đưa mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới, mặc cho phản đối của Bắc Kinh cùng những đe dọa buộc Đài Loan phải bằng lòng thống nhất.

Cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào Tháng Chín ở Đài Bắc và sẽ có sự tham dự của một giới chức cao cấp từ Washington, theo lời người mặc nhiên được coi là đại sứ Mỹ tại Đài Loan, ông William Brent Christensen hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba.

Ông Christensen không cho biết là cuộc họp này là một hình thức khiêu khích Trung Quốc hay để họ có sự thay đổi với Đài Loan.

Mỹ có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức nhưng cũng chặt chẽ với Đài Loan, qua cơ quan có tên American Institute in Taiwan (AIT), được mặc nhiên coi là tòa đại sứ của Mỹ.

“Chúng tôi tin rằng cùng lúc có thể duy trì mối quan hệ tốt với cả Đài Loan và Trung Quốc,” theo lời ông Christensen trong cuộc họp báo.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua đã có thêm các liên lạc với Đài Loan và dự trù sẽ bán thêm võ khí cho đảo quốc này.

Trong một chỉ dấu cho thấy mối liên hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Đài Loan hiện nay, Tổng Thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) dự trù sẽ ngừng lại ở Mỹ một hoặc hai lần trong chuyến công du sang các quốc gia đồng minh ở vùng Thái Bình Dương, khởi sự từ ngày Thứ Năm.

Trước đây, Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối Washington về việc cho phi cơ của bà Thái ngừng lại ở Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT