Thursday, March 28, 2024

Nạn ăn cắp xe hơi ở California giảm 6.2% trong năm 2017

SACRAMENTO, California (NV) – Nạn ăn cắp xe hơi ở California giảm 6.2% trong năm 2017, sau khi tăng trong hai năm liên tiếp, theo tin nhật báo San Francisco Gate trích lời cảnh sát California (CHP) thông báo mới đây.

Mặc dù trong năm 2017 có 175,351 xe bị mất cắp – khoảng một chiếc trong mỗi 3 phút – con số này cho thấy giảm 6.2% toàn tiểu bang, CHP nói.

Mức giảm này là lớn nhất kể từ năm 2014.

Dữ kiện này được lấy từ Bộ Tư Pháp California, Trung Sĩ Rob Nacke, một phát ngôn viên của CHP tại vùng Bay Area, nói.

Ông Nacke nói rằng sở dĩ có sự giảm sút này là nhờ kỹ thuật chống ăn cắp, bao gồm loại chìa khóa xe tối tân, và các chiến thuật mới hơn được cảnh sát áp dụng.

Những chiến thuật này là dùng xe mồi và máy đọc bảng số, thường phối hợp với các cơ quan công lực khác, ông nói.

Tuy vậy, số xe bị mất cắp vẫn còn nhiều, và cần phải có thêm nhiều biện pháp khác.

“Mặc dù số xe bị mất cắp giảm, vẫn còn nhiều việc phải làm,” ông Warren Stanley, giám đốc CHP, nói. “Cơ quan công lực không thể một mình giải quyết vấn đề này.”

CHP cũng khen ngợi, nhờ sự giúp đỡ của người dân mà tình trạng ăn cắp xe giảm, và kêu gọi mọi người tiếp tục cẩn thận, đậu xe tại nơi sáng sủa, bảo đảm nơi đậu có nhiều người thấy, khóa cửa, lên cửa kiếng, sử dụng hệ thống báo động, không bao giờ để xe nổ máy mà không có ai bên trong, và không bao giờ để đồ vật quý giá trong xe mà người khác có thể thấy.

“Chỉ cần suy nghĩ một cách bình thường thôi,” ông Nacke nói. “Rất hiếm khi có chuyện cướp xe. Thông thường, xe bị mất là do chúng ta bất cẩn thôi, và thế là tạo cơ hội cho kẻ gian.”

California không chỉ là tiểu bang có đông dân nhất, mà còn là tiểu bang có nhiều xe nhất, và ngày càng có thêm nhiều xe hơn.

Và tất nhiên, tiểu bang này có số lượng xe bị ăn cắp cao nhất, theo Cơ Quan An Toàn Xa Lộ Quốc Gia. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT