Friday, March 29, 2024

NASA sẽ đưa trực thăng nhỏ lên Hỏa Tinh năm 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Quản Trị Không Gian Hoa Kỳ (NASA) hôm Thứ Sáu nói rằng sẽ đưa một trực thăng nhỏ lên Hỏa Tinh vào năm 2020, và đây sẽ là lần đầu tiên một máy bay như vậy được đưa lên một thế giới khác, theo Reuters.

Chiếc trực thăng này, tên là Mars Helicopter, được điều khiển từ xa, được thiết kế để bay trong bầu khí quyền mỏng của Hỏa Tinh, có chong chóng hai cánh, nặng chừng 4 pound, và có thân cỡ chừng trái banh, theo NASA cho biết.

Chong chóng của trực thăng sẽ quay 3,000 vòng/phút, gấp 10 lần trực thăng bay trên Trái Đất.

“Độ cao cao nhất của trực thăng trên Trái Đất khoảng 40,000 foot (khoảng hơn 10,000 mét) nhưng trên Hỏa Tinh, Mars Helicopter sẽ bay ở độ cao 100,000 foot (khoảng 30,480 mét),” bà Mimi Aung, một người phụ trách dự án này của NASA, nói qua một tuyên bố.

Các giới chức NASA nói rằng chiếc trực thăng này sẽ được gắn vào một chiếc xe di chuyển được trên khắp địa hình (rover) để đưa lên Hỏa Tinh.

Sau khi trực thăng được đưa lên bề mặt Hỏa Tinh, chiếc xe này sẽ được điều khiển để đi đến một khu vực an toàn, rồi từ đây trực thăng sẽ cất cánh, sau khi bình điện được sạc đầy đủ và được kiểm tra lần cuối, theo NASA cho biết.

“Ý tưởng đưa trực thăng bay trên bầu trời một hành tinh khác là vô cùng lạ lùng,” ông Jim Bridenstine, giám đốc NASA, nói qua một tuyên bố.

Theo dự trù, Mars Helicopter sẽ cho thấy một thành tựu và sự hữu dụng của một máy bay trên Hỏa Tinh, theo NASA cho biết, và những vai trò có thể có của một phương tiện “trinh sát” bay thấp hoặc đến được một nơi mà không thể đi trên bề mặt mà đến được. (Đ.D.)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT