Wednesday, April 17, 2024

New York: Nổ nhà máy mỹ phẩm, 35 bị thương

NEW WINDSOR, New York (AP) – Hai vụ nổ và một trận hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất đồ mỹ phẩm, nằm cách thành phố New York chừng một giờ lái xe về phía Bắc, khiến 30 đến 35 người bị thương, gồm bảy lính cứu hỏa.

Vụ nổ thứ nhất xảy ra lúc 10 giờ 15 sáng Thứ Hai tại nhà máy mỹ phẩm Verla International.

Lính cứu hỏa trong lúc tìm cách dập tắt lửa ở bên trong thì xảy ra vụ nổ thứ hai vào lúc 10 giờ 40 sáng.

Có đến 35 người được điều trị thương tích, gồm bảy lính cứu hỏa, hai trong số họ được đưa đến bệnh viện Westchester Medical Center, nơi chuyên trị phỏng.

Ông George Green, giám sát viên thành phố Newburgh gần nơi xảy ra tai nạn, cho biết không nạn nhân nào ở trong tình trạng nguy đến tính mạng nhưng có một nhân viên nhà máy hiện vẫn còn mất tích.

Video của đài truyền hình WABC-TV ở New York City cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ mái của khu sản xuất và nhà kho.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Thống Đốc Andrew Cuomo nói, các đội chuyên trách tình trạng khẩn cấp được phái đến nhà máy. Nhân viên tiểu bang được gửi đến gồm người của Bộ Nội An, cảnh sát tiểu bang, nhân viên bảo vệ môi trường và nhân viên thuộc sở y tế.

Nhà máy nằm cách tòa thị sảnh và sở cảnh sát thành phố New Windsor chừng nửa dặm, bên bờ sông Hudson ở mạn Tây, và cách Thành Phố New York 55 dặm về hướng Bắc.

Trang mạng của công ty có trụ sở đặt tại New Windsor nói rằng, họ sản xuất các sản phẩm làm bóng móng tay, dầu thơm, mỹ phẩm làm dịu da, cùng nhiều sản phẩm khác. (TP)

MỚI CẬP NHẬT