Thursday, March 28, 2024

Newport Beach vớt 1,500 vỏ xe từng dùng làm bãi đá ngầm nhân tạo

NEWPORT BEACH, California (NV) – Các công nhân tuần này vớt lên từ ngoài khơi thành phố Newport Beach khoảng 1,500 vỏ xe cũ, từng được thả xuống vào thập niên 1980 để thí nghiệm làm một bãi đá ngầm nhân tạo.

Theo báo The Orange County Register, bãi đá ngầm nằm giữa lối vào cảng Newport Beach với Balboa Pier, từng là một đề tài tranh luận nóng bỏng ở địa phương.

Có người cho đây sẽ là nơi giúp tái sinh loài rong biển, đồng thời thu hút các loài hải sản.

Nhưng nhiều người khác xem đây chẳng qua chỉ là rác, không hơn không kém.

Bãi đá ngầm nhân tạo vốn là ý tưởng của ông Rodolphe Streichenberger, gồm 1,500 vỏ xe cũ, 2,000 lọ plastic, và 100 ống nhựa dài 20 foot, nằm chiếm một khoảng dài 10 mẩu của đáy biển.

Ông Streichenberger kỳ vọng nơi đây sẽ thu hút sò trai đến bám trên vỏ xe, kể cả sinh vật dưới nước, đồng thời rong biển sẽ bắt đầu sinh sôi nẩy nở.

Ủy Ban Duyên Hải California (CCC) chống lại dự án này, cho rằng chúng chẳng qua chỉ là rác, và chỉ hoàn toàn lợi bất cập hại, nhưng không thể làm cho ông Streichenberger thay đổi ý định.

Ông Noaki Schwartz, phát ngôn viên của CCC, nói: “Mỗi năm trên thế giới có chừng 18 tỉ pound nhựa đi vào các đại dương, gây độc hại cho biển.”

Bà Kirsten Gilardi, phụ tá giám đốc phân khoa Sức Khỏe Thú Hoang của trường UC Davis, nói rằng, căn cứ theo nhiều năm nghiên cứu, đã đến lúc phải thu hồi cái thí nghiệm đầy tranh cãi này.

Qua một văn bản, bà Gilardi viết: “Chẳng có rong biển nào mọc lên cả, ngoại trừ một vài con cá bơi lượn vòng. Bãi ngầm nhân tạo này không giống chút nào về sắc thái đa dạng và súc tích mà quí vị có thể thấy nơi các bãi đá thiên nhiên ở ngoài khơi duyên hải tiểu bang California.” (TP)

Cung cấp ma túy cho bạn của bạn, bà mẹ ở San Diego có thể bị tù 60 năm

MỚI CẬP NHẬT