Thursday, April 25, 2024

Andy Huỳnh cùng một người Mỹ tham chiến ở Ukraine được Nga thả

MOSCOW, Nga (NV) – Nga thả hai công dân Mỹ, trong đó có một người gốc Việt, trong đợt trao đổi tù binh với Ukraine do Saudi Arabia làm trung gian, đại diện gia đình hai người này cho hãng tin Reuters hay hôm Thứ Tư, 21 Tháng Chín.

Anh Andy Huỳnh, 27 tuổi, và ông Alexander Drueke, 39 tuổi, cả hai là cư dân Alabama, bị bắt hồi Tháng Sáu trong lúc đang chiến đấu ở miền Đông Ukraine giúp quân đội Ukraine chống Nga xâm lăng.

Anh Andy Huỳnh. (Hình: WAAY31 ABC TV)

Hôm Thứ Tư, Nga thả 10 tù binh ngoại quốc bị bắt ở Ukraine, sau khi ông Mohammed bin Salman, thái tử Saudi Arabia, làm trung gian, Bộ Ngoại Giao Saudi Arabia loan báo.

Anh Andy và ông Drueke có lẽ là hai công dân Mỹ đầu tiên được xác nhận là bị lính Nga bắt giữ ở miền Đông Ukraine khi gia đình báo cáo họ mất tích giữa Tháng Sáu.

Lúc đó, cô Joy Black, vợ sắp cưới anh Andy, cho Reuters biết hai người này rất muốn giúp Ukraine sau khi xem tin tức trên truyền hình về Ukraine trong những tuần đầu bị Nga xâm lăng.

Trong email gửi Reuters hôm Thứ Tư, bà Diana Shaw, cô của ông Drueke và là đại diện cả hai gia đình này, xác nhận ông Drueke và anh Andy nằm trong số 10 người được thả hôm Thứ Tư.

Đến tối Thứ Tư vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía Nga.

Cả anh Andy lẫn ông Drueke từng đi lính Mỹ. Sau khi bị lính Nga bắt, họ bị giam giữ ở Donetsk, vùng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Trong lúc họ bị giam, đài truyền hình nhà nước Nga đến phỏng vấn họ, và trong video những cuộc phỏng vấn đó, anh Andy và ông Drueke nói họ đã thay đổi suy nghĩ về cuộc chiến này từ khi đến Ukraine. Tuy nhiên, gia đình họ nói những cuộc phỏng vấn đó rõ ràng là bị ép buộc và được thực hiện để tuyên truyền. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT