Thursday, March 28, 2024

Nga thích dùng Facebook xoay chuyển lá phiếu dân Mỹ

SAN FRANCISCO (NV) – Công ty Facebook và mạng trao đổi hình ảnh Instagram được các đặc công tin học Nga tận dụng để gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Trong bản cáo trạng dài 37 trang của Bộ Tư pháp Mỹ, người ta thấy tên Facebook và Instagram được nhắc tới 41 lần, Twitter được gọi tên 9 lần, Youtube một lần, và công ty trả tiền trên mạng PayPall được nhắc tới 11 lần; theo The Wall Street Journal, một nhật báo ủng hộ đảng Cộng Hòa.

Facebook có hai tỷ người sử dụng trên thế giới, đã từng bị mang tiếng vì để cho những gian thương bán súng cho những người không có giấy phép dùng súng, có khi còn cho người ta đem cảnh đang giết người chiếu ngay trên mạng cho công chúng coi. Công ty Facebook kiếm tiền nhờ quảng cáo trên mạng khi có nhiều người vào coi các bài và hình ảnh. Tháng Chín năm 2017, công ty này đã thú nhận đã thu được tiền quảng cáo trên từ tổ chức Internet Research Agency (IRA), một cơ quan của tình báo Nga ở St. Peterburg khi họ mua quảng cáo trên mạng. Facebook cho biết các tài liệu, hình ảnh bịa đặt và xuyên tạc của Internet Research Agency đã được đưa tới mắt 150 triệu người Mỹ nhờ mạng xã hội và Instagram.

Các đặc công tuyên truyền của Nga đã dùng những tên người Mỹ giả mạo và các nhân dạng có thật bị ăn cắp để dựng lên các danh mục (accounts) trong Facebook và Instagram, truyền đi các thông điệp và hình ảnh với mục đích reo rắc nghi ngờ, gây xung đột và tổ chức những cuộc biểu tình trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hai năm trước đây.

Từ năm 2015, theo bản cáo trạng, người Nga bắt đầu trả tiền để quảng cáo trên Facebook và Twitter nhắm vào các đám dân Mỹ rõ rệt chứ không nhắm vào tất cả. Những “nhóm” do họ dựng lên đã dùng tên giả, số an sinh xã hội giả hoặc mua từ những người ăn cắp, để trả tiền cho những quảng cáo này qua mạng PayPal. Số tiền trả hàng trăm triệu đô la, sau được biết là do một tỷ phú chủ hàng ăn ở Nga cung cấp – người được mang danh hiệu “đầu bếp của Putin”.

Một quảng cáo trên Facebook đã vận động mọi người đi dự cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Đả Đảo Hillary” trong đó in hình bà Clinton với hai nét đen lớn vạch chéo trên mặt. Bản văn đính kèm viết “Hillary Clinton là đồng tác giả với Obama tạo ra những tuyên truyền chống cảnh sát và chống Hiến pháp.”

Người Nga đã nghiên cứu tình trạng chủng tộc và tôn giáo ở Mỹ để lợi dụng gây chia rẽ trong cuộc vận động tranh cử. Họ dựng lên những trang Facebook mang tên “Đoàn Kết Người Hồi Giáo Mỹ” (United Muslims of America), Người Tranh đấu Da Đen (Blacktivist), và “An Ninh Biên Giới (Secured Borders) nhắm kích động những đám người Mỹ chống đạo Hồi, ghét người da đen và người Mexico. Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ kể rằng người Nga đã tạo danh mục (account) mang tên Da Đen Thức dạy (Woke Black) viết một thông điệp: “Ghét Trump làm dân ta bị đánh lạc đường mà đi bỏ phiếu cho Killary (sic). Không thể chọn con quỷ ác ít hơn con quỷ kia! Do đó, tốt nhất là HOÀN TOÀN không đi bỏ phiếu!”

Theo nhật báo The Wall Street Journal, Tháng Sáu năm 2016, để kích thích những người Mỹ kỳ thị đạo Hồi, trang Danh mục Facebook mang tên “United Muslims of America” mà người Nga tạo ra đã hô hào một cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Ủng hộ Hillary! Cứu Người Mỹ Hồi Giáo!”

Đặc công Nga cũng giả danh người theo Thiên Chúa Giáo để vận động những người đồng đạo! Một hình quảng cáo trên Facebook mang danh mục tên là “Đạo Quân của Chúa Giê Su” (Army of Jesus) viết: “Ngày nay người Mỹ có thể bỏ phiếu cho một tổng thống sống với quy tắc đạo đức. Hillary là Quỷ Sa Tăng, những tội ác và lời dối trá của nó cho thấy nó độc địa thế nào. Và mặc dù Donald Trump không phải là một vị thánh bao giờ, nhưng ít nhất ông là một người thành thật và rất yêu thương đất nước này. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông!”

Dưới thông điệp có trả tiền đó là bức hình vẽ Chúa Giê Su và quỷ Sa Tăng ngồi hai bên cái bàn, thi bẻ cánh tay xem bắp thịt tay ai mạnh hơn. Trên bức hình viết bằng chữ hoa, ghi lời Sa Tăng nói: Nếu tôi thắng thì Clinton thắng! Và lời Chúa Giê Su: Không, nếu tôi ra tay!

Trong năm 2016 những “nhóm” mang danh mục (accounts) do người Nga điều động đã thu hút được hàng trăm triệu người tham gia. Người Nga đã dùng các nhóm đó cổ động, trong đó có cả lời hô hào không bỏ phiếu cho cả Clinton lẫn Trump. (Đ.T)

Số nhà mới xây ở Mỹ tăng gần 10% trong Tháng Giêng

MỚI CẬP NHẬT