Saturday, April 20, 2024

Nga tố cáo Mỹ đưa quân đến gần biên giới

KALININGRAD, Nga (NV) – Nga tố cáo Mỹ vi phạm hiệp ước hòa bình ký kết giữa Moscow với khối NATO, sau khi Ngũ Giác Đài đưa thêm lực lượng vào vùng Baltic vốn đang căng thẳng.

Theo tạp chí Newsweek, đây là hành động mới nhất của Tây phương mà Nga xem là khiêu khích và cam kết sẽ có đáp trả tương xứng.

Hoa Kỳ hôm Thứ Năm loan báo việc đổ quân của Trung Đoàn Kỵ Binh Số Hai tại tiền đồn của NATO ở Ba Lan, vào nơi cách khu quân sự Kaliningrad của Nga chừng 100 dặm.

Hành động này là một phần trong nỗ lực mới nhất của Washington nhằm yểm trợ quốc gia đồng minh này chống lại điều mà họ cho là mối đe dọa quân sự từ nước láng giềng Nga.

Tuy nhiên Nga lại cáo buộc Mỹ và các nước đồng minh NATO gây đe dọa đến an ninh của chính nước Nga bằng cách bao vây nước họ bằng những lực lượng thù nghịch.

Ông Vladimir Shamanov, trưởng ủy ban quốc phòng Hạ Viện Nga, nói rằng đất nước ông cần xét đến việc đưa thêm hỏa tiễn đạn đạo Iskander có khả năng mang đầu đạn nguyên tử đến vùng biên giới của nước Nga hầu răn đe việc Mỹ tập trung lực lượng trong khu vực.

Thông tấn xã Tass của Nga trích lời ông Shamanov, có đoạn nói: “Chúng ta chắc chắn không nhắm mắt làm ngơ đối với việc này. Chúng ta sẽ có biện pháp trả đũa.”

Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Năm cũng lên án việc Mỹ chuyển thêm quân và gọi đó là sự đáp ứng của Mỹ đối với “tường thuật điên cuồng chưa từng thấy của truyền thông” về cuộc thao dượt quân sự đại qui mô Zapad-2017 do Moscow tổ chức hồi tháng trước tại Belarus. (TP)

Alibaba đầu tư $15 tỷ mở trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao khắp thế giới

MỚI CẬP NHẬT