Thursday, March 28, 2024

Nghi can âm mưu giết cảnh sát, tấn công Times Square New York, bị ra tòa

NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông ở New York bị cáo buộc là âm mưu mở cuộc tấn công ở quảng trường Times Square, từng nói về ý định sẽ giết cảnh sát và ca ngợi thành phần Hồi Giáo thánh chiến, đã bị đưa ra tòa hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu, và không được cho đóng tiền thế chân để tại ngoại hậu tra.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng nghi can Ashiqul Alam, 22 tuổi, cư dân tại Jackson Heights ở khu Queens, thành phố New York, cũng bị truy tố tội tàng trữ võ khí bất hợp pháp nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công, theo các giới chức công tố liên bang.

Thẩm Phán Cheryl Pollak ra lệnh bắt giam Alam mà không cho đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra.

Trước đó, luật sư của nghi can Alam là ông James Darrow, yêu cầu tòa cho thân chủ mình được thả với số tiền thế chân là $200,000. Luật Sư Darrow nói rằng Adam sống cùng với cha mẹ và cả hai ông bà này đều hiện diện tại tòa, sẵn sàng ký giấy dùng căn nhà của họ để đóng tiền thế chân cho con.

Nghi can Alam bị bắt hôm Thứ Năm sau khi nhận hai khẩu súng lục loại Glock 19 9mm, với số đăng bộ bị xóa mất, từ nhân viên an ninh chìm.

Trong các cuộc gặp với một nhân viên an ninh chìm liên bang, Alam bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001, vào New York cũng như sự ngưỡng mộ thành phần ISIS. Anh ta cũng thảo luận việc cùng áo có bom trong một cuộc tấn công tự sát.

Biện Lý Richard Donoghue nói rằng Ashiqul Alam mua võ khí bất hợp pháp nhằm “giết nhân viên công lực cũng như thường dân trong cuộc tấn công khủng bố tại quảng trường Times Square.”

Alam trước đó đề nghị mở cuộc tấn công hoặc là ở Times Square hoặc ở Washington để giết một giới chức chính phủ Mỹ, theo hồ sơ truy tố nộp tại tòa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT