Thursday, April 18, 2024

Nghi can da đen bị cảnh sát Sacramento bắn 7 phát từ phía sau

SACRAMENTO, California (AP) – Cảnh sát Sacramento bắn anh Stephon Clark, một thanh niên da đen có vợ hai con, bảy phát, từ phía sau, theo kết quả giảo nghiệm do một bác sĩ đưa ra tại cuộc họp báo hôm Thứ Sáu.

Chi tiết này khác với báo cáo của cảnh sát là nạn nhân 22 tuổi này hướng về cảnh sát và chạy về phía họ khi anh bị bắn chết.

Bác Sĩ Bennet Omalu, được gia đình mướn để thực hiện giảo nghiệm độc lập, nói phải mất từ 3 đến 10 phút sau anh Clark mới chết, và cảnh sát đợi 5 phút sau mới cấp cứu cho anh.

“Những gì đưa ra nói rằng Stephon tấn công cảnh sát, có nghĩa là anh phải quay về hướng cảnh sát, là không đúng, dựa theo kết quả giảo nghiệm,” ông Omalu nói tại cuộc họp báo cùng với ông Benjamin Crump, luật sư của gia đình.

Ông Omalu cũng nói, không biết nạn nhân có sống sót không, nếu được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Qua một bản tuyên bố, Sở Cảnh Sát Sacramento cho biết họ chưa nhận được bản báo cáo giảo nghiệm chính thức của Văn Phòng Giảo Nghiệm Sacramento County. Cơ quan này cũng nói báo cáo giảo nghiệm của Bác Sĩ Omalu là độc lập với cuộc điều tra mà sở cảnh sát và Bộ Tư Pháp California đang tiến hành.

Bác Sĩ Bennet Omalu từng là nhân viên giảo nghiệm chính của San Joaquin County và hiện là giáo sư đại học UC Davis.

Anh Stephon Clark bị cảnh sát bắn chết hôm 18 Tháng Ba sau khi có báo cáo một ai đó đập cửa kiếng xe hơi trong một khu phố.

Khi cảnh sát đến, anh Clark bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo, và có người la lên “súng, súng, súng,” thế là anh bị bắn tổng cộng 20 phát đạn, trong tay có cầm điện thoại di động.

Một ngày sau, cảnh sát đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng cảnh sát bắn anh Clark vì “thấy nghi can quay về hướng họ, tiến tới, tay cầm một vật đưa ra.”

Sự kiện này làm một số người dân phẫn nộ, nhiều người tham gia các cuộc biểu tình liên tục trong những ngày qua, đòi hỏi mở cuộc điều tra.

Người biểu tình chặn xa lộ, chặn lối vào sân vận đông của đội bóng rổ Sacramento Kings, tập trung tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố, và chặn cửa vào một khách sạn.

Hôm Thứ Sáu, Thống Đốc Jerry Brown đưa ra một thông báo, nói rằng bi kịch này “cho thấy có một số vấn đề nghiêm trọng, và tôi ủng hộ Bộ Tư Pháp mở một cuộc điều tra độc lập.” (Đ.D.)

Nhóm nhạc K-Pop Nam Hàn trình diễn ở Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT