Friday, April 19, 2024

Nghị Sĩ Graham: Tuyên bố rút quân của TT Trump giúp ISIS ‘sừng sỏ’ hơn

WASHINGTON, D.C. (NV) – Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ, hôm Thứ Tư, 16 Tháng Giêng, nói rằng ông lo ngại là những phát biểu của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề Syria đã khiến thành phần ISIS sừng sỏ hơn, và kêu gọi ông Trump hãy suy nghĩ lại quyết định rút quân Mỹ khỏi quốc gia này, sau khi xảy ra cuộc nổ bom tự sát khiến bốn quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ thiệt mạng tại Manbij.

Ông Graham, người từng mạnh mẽ chỉ trích ý định của Tổng Thống Trump là rút hết quân Mỹ ra khỏi Syria, đã bất ngờ nêu lên vấn đề này trong buổi điều trần của ông William Barr, người được Tổng Thống Trump đề cử vào chức vụ bộ trưởng Tư Pháp.

“Sự lo ngại của tôi, về những phát biểu của Tổng Thống Trump, là ông đã tạo ra sự phấn khởi cho kẻ thù mà chúng ta đang phải chiến đấu chống lại. Ông làm cho những người chúng ta đang tìm cách giúp đỡ phải lo ngại về chúng ta. Và khi kẻ thù của chúng ta trở nên bạo dạn hơn, những người chúng ta đang tìm cách giúp đỡ sẽ thấy tình hình bất định hơn. Tôi đã nhìn thấy tình trạng này ở Iraq. Và nay tôi đang nhìn thấy điều này ở Syria,” ông Graham nói.

“Mọi người dân Mỹ đều muốn các binh sĩ của chúng ta trở về nước, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong mỏi rằng khi họ trở về, chúng ta sẽ được an toàn,” Nghị Sĩ Graham nói thêm.

Lời phát biểu của ông Graham được đưa ra sau khi xảy ra cuộc tấn công ở Syria hôm Thứ Tư cho thấy ông lại càng ít lạc quan hơn về chiến lược của Tổng Thống Trump ở Syria.

“Tôi hy vọng Tổng Thống sẽ có sự suy xét kỹ càng về đường hướng ở Syria. Chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn trừ khi chúng ta sẵn sàng trợ giúp cho người dân ở nơi đó đứng lên chống lại chủ nghĩa quá khích này,” ông Graham cho hay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT