Wednesday, April 24, 2024

Nghiên cứu: Đeo khẩu trang không bị lây nhiễm COVID-19 trên phi cơ

CHICAGO, Illinois (NV) – Hãng hàng không dân sự United Airlines hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, nói rằng rủi ro lây nhiễm COVID-19 trên phi cơ của công ty “coi như không có” sau khi kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy nếu hành khách đeo khẩu trang thì chỉ có 0.003% là bị nhiễm các giọt nước nhỏ, có thể mang theo virus, từ người ngồi chung quanh bắn ra.

Theo bản tin của ABC News thì cuộc nghiên cứu này, do Bộ Quốc Phòng Mỹ và United Airlines cùng thực hiện, được công bố hôm Thứ Năm. Có khoảng 300 lần thử nghiệm được tiến hành trong thời gian sáu tháng, sử dụng một mô hình người mẫu đặt trên phi cơ của United Airlines.

Mô hình người mẫu trong cuộc thí nghiệm trên phi cơ United Airlines. (Hình: United Airlines)

Mô hình người mẫu này có gắn một máy phun hơi, giúp các chuyên gia có thể mô phỏng các trường hợp ho hay thở. Mỗi lần thử nghiệm có khoảng 180 triệu vật thể nhỏ được phun ra, được coi là tương đương với số vật thể bay ra khi ho hàng ngàn lần. Các nhà nghiên cứu xem xét cách các vật thể bay ra từ người mẫu trong cabin, khi đeo khẩu trang và khi không đeo khẩu trang.

Các cuộc thử nghiệm này giả định rằng chuyến bay đầy chật hành khách, với các bộ phận cảm ứng được gắn trên ghế, lối đi và các nơi trong khoang phi cơ.

Ông Josh Earnest, giám đốc đặc trách truyền thông của United Airlines, nói với ABC News: “99.99% các vật thể đó rời khỏi khu vực trong khoang phi cơ chỉ trong sáu phút. Điều này cho thấy rằng trên phi cơ là an toàn nhất trong số nơi công cộng kín cửa, vì thông gió và nhiều chuyển động không khí.”

Toàn cảnh cuộc thí nghiệm trên phi cơ United Airlines. (Hình: United Airlines)

Hôm Thứ Tư, Bộ Quốc Phòng Mỹ công bố kết quả nghiên cứu, theo đó nói rằng nếu hành khách đeo khẩu trang và ngồi ở ghế thì chỉ có khoảng 0.001% các vật thể nhiễm virus có thể lọt vào vùng thở của họ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT