Friday, March 29, 2024

Mỹ: Thất nghiệp thấp nhất từ 10 năm nay, mức lương giờ tăng 0.3%

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Lao Động Mỹ trong bản báo cáo đưa ra tại Washington, DC vào sáng ngày Thứ Sáu cho hay tình hình phát triển việc làm phục hồi trong Tháng Tư, với thêm 211,000 việc làm mới và đưa mức trung bình của ba tháng lên 174,000.

Bản tin của tờ New York Times cũng cho hay mức thất nghiệp hiện nay là 4.4%, so với 4.5% trong Tháng Ba và là mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.

Một chi tiết đáng khích lệ khác được đưa ra trong bản báo cáo là mức lương giờ trung bình cũng tăng khoảng 0.3%.

Các phân tích gia kinh tế dự đoán là tình hình việc làm trong Tháng Tư sẽ tốt đẹp hơn sau khi số việc làm mới trong Tháng Ba không lên được tới 100,000.

Tuy nhiên, con số của Tháng Tư còn cao hơn mức dự trù, bản tin NY Times cho biết.

Các lãnh vực thu nhận thêm nhiều nhân viên nhất gồm cả giải trí và y tế, cũng như tài chánh và các dịch vụ chuyên môn.

Diane Swonk, người thành lập công ty DS Economics ở Chicago, cho NY Times hay rằng dân Mỹ “không mua xe nhưng chi tiền vào các chuyến đi chơi.”

Tuy mức thất nghiệp xuống thấp hơn, mức tham gia vào thị trường lao động giảm đôi chút, xuống còn 62.9% trong Tháng Tư so với 63% tháng trước đó. Điều này cho thấy những người hiện không đi làm chưa đi làm trở lại.

“Đây sẽ là một vấn đề phải quan tâm,” theo bà Swonk. “Các con số trong bản báo cáo này tốt đẹp, nhưng cũng cho thấy sự khó khăn để đưa những người đang đứng ngoài lề vào thị trường lao động. Với khả năng chuyên môn của họ sút giảm theo thời gian, những người bị thất nghiệp dài hạn đang đi vào một vòng xoay nghiệt ngã. Cơn sóng cơ hội đang kéo tới sẽ không nâng lên mọi chiếc thuyền.”

Sự lỗi thời về khả năng chuyên môn cũng như không dọn đến được nơi có công ăn việc làm đang khiến nhiều người muốn đi làm không thể quay trở lại thị trường lao động.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng bản báo cáo của Bộ Lao Động sẽ tạo thêm lý do để Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận xây tường hay bắc cầu?(2/2)

MỚI CẬP NHẬT