Thursday, March 28, 2024

Động đất 5.7 độ Richter ngoài khơi Bắc California

SACRAMENTO, California (NV) – Một cơn địa chấn cường độ 5.7 độ Richter xảy ra trên Thái Bình Dương, ngoài khơi vùng duyên hải Bắc California hôm Thứ Sáu, nhưng theo cơ quan thăm dò địa chất USGS, không có báo cáo nào về thiệt hại vật chất hoặc nhân mạng.

Theo hãng thông tấn Reuters, vụ động đất tiếp theo với cường độ 5.6 xảy ra ngay sau đó nhưng ở gần bờ hơn.

Vụ thứ nhất thoạt đầu được USGS báo cáo có cường độ là 5.8.

Cả hai vụ động đất đều đánh vào thành phố Petrolia thuộc miền Tây Hoa Kỳ và tâm chấn không sâu lắm dưới lòng đất khiến cường độ trở nên mạnh hơn.

Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Humboldt County, tiểu bang California, nói rằng không có báo cáo ban đầu về thương tích hay hư hại nào do động đất.

Động đất cường độ 5.0 trở lên không xảy ra thường xuyên ở California.

Chúng được xem là ở tầm mức vừa phải và có thể gây hư hại đáng kể nếu đánh trúng trực tiếp vào khu vực tập trung đông dân cư.

Tuy nhiên, động đất mức này hiếm khi gây nên vấn đề nào khi xảy ra ở ngoài khơi của khu duyên hải Mendocino ít dân cư. (TP)

MỚI CẬP NHẬT