Thursday, March 28, 2024

Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Hàn, chuẩn bị cho thượng đỉnh

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) – Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Mỹ hôm Thứ Tư (giờ Châu Á) đến thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn, theo dự trù, giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un.

Ông Trump thông báo tin này hôm Thứ Ba, chỉ vài phút trước khi ông Pompeo đến Nhật, chuẩn bị bay vào Bình Nhưỡng, và sau khi ông tuyên bố Mỹ rút lui khỏi thỏa ước nguyên tử với Iran.

Các giới chức Mỹ cũng nói ông Pompeo sẽ áp lực Bắc Hàn thả ba công dân Mỹ đang bị giam giữ, những người mà trước đây ông Trump có cho biết sẽ sớm được tự do.

Sáng Thứ Tư (giờ Mỹ) Tổng Thống Donald Trump tweet ra cho biết, ông Pompeo sẽ trở về cùng ba người Mỹ được thả.

Chuyến đi của ông Pompeo xảy ra vài ngày sau khi Bắc Hàn tỏ vẻ không hài lòng, khi Mỹ nói rằng, chính Washington gây sức ép buộc ông Kim phải ngồi vào bàn thương thảo.

Ông Pompeo, lần đầu tiên đến Bắc Hàn hồi đầu Tháng Tư, khi còn là giám đốc CIA, là ngoại trưởng thứ nhì của Mỹ đất quốc gia này trong lúc, trên nguyên tắc, vẫn còn chiến tranh với Hoa Kỳ.

Hồi năm 2000, Ngoại Trưởng Madeleine Albright đến Bình Nhưỡng, nhưng không thành công trong việc dàn xếp một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Bill Clinton và Chủ Tịch Kim Jong Il, người cha nay đã quá cố của Chủ Tịch Kim Jong Un hiện nay.

“Vào lúc này, Bộ Trưởng Pompeo đang trên đường đến Bắc Hàn, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của tôi với ông Kim Jong Un,” Tổng Thống Trump nói trong Tòa Bạch Ốc.

Chuyến đi của ông Pompeo cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ Tịch Kim Jong Un gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. (Đ.D.)

Mời độc giả xem bình luận “Nam – Bắc Hàn và Mỹ tìm kiếm hòa bình ở Triều Tiên”(Phần 3)

MỚI CẬP NHẬT