Tuesday, April 23, 2024

Ngoại Trưởng Pompeo ‘không’ ứng cử thượng nghị sĩ 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mike Pompeo “bác bỏ” chuyện ra tranh cử thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Kansas vào năm 2020, theo NBC News.

“Tôi thích Kansas,” ông Pompeo hôm Thứ Năm, 21 Tháng Hai qua phần phỏng vấn trực tiếp trên chương trình “Today” của đài.

Trước đây, ông Pompeo là dân biểu liên bang, đại diện tiểu bang Kansas, trước khi làm giám đốc CIA, rồi làm ngoại trưởng.

Ông cũng nói ông vẫn làm ngoại trưởng chừng nào Tổng Thống Donald Trump muốn ông làm.

“Không có chuyện này,” ông nói về vụ ông có thể ra tranh cử. “Tôi vẫn ở Bộ Ngoại Giao, tôi thích công việc này.”

Hồi Tháng Giêng, nhật báo The Washington Post viết rằng đích thân Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, khuyến khích ông Pompeo ra ứng cử thay thế Thượng Nghị Sĩ Pat Roberts (Cộng Hòa-Kansas) nghỉ hưu.

Sau đó, ông Pompeo có gặp ông Roberts.

Trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông Pompeo không loại trừ ý định thay thế ông Roberts, và chỉ nói ông dự trù tiếp tục làm ngoại trưởng, chừng nào tổng thống muốn ông làm.

“Nhiều người gặp tôi, và khuyến khích tôi ra ứng cử,” ông Pompeo nói với Fox Hews hồi tháng trước. “Tôi đáp lại là tôi vẫn làm ở vị trí hiện nay, cho tới khi tổng thống không muốn tôi làm nữa thì thôi.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT