Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Donald Trump cách chức Ngoại Trưởng Rex Tillerson

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa quyết định đề cử ông Mike Pompeo, giám đốc CIA, thay thế Ngoại Trưởng Rex Tillerson, theo nhật báo The Washington Post sáng Thứ Ba.

Sau đó, ông Trump tweet ra như sau: “Ông Mike Pompeo, giám đốc CIA, sẽ là tân ngoại trưởng của chúng ta. Ông ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời! Cảm ơn ông Rex Tillerson! Bà Gina Haspel sẽ là tân giám đốc CIA, và là phụ nữ đầu tiên được chọn làm việc này. Chúc mừng tất cả!”

Cả hai đề cử mới này của tổng thống sẽ phải được Thượng Viện chuẩn thuận.

Hiện nay, bà Haspel là phó giám đốc CIA.

Theo các giới chức tại Bộ Ngoại Giao, ông Tillerson không được nói chuyện với tổng thống và cũng không hiểu vì sao ông bị sa thải.

Quyết định này của tổng thống chấm dứt thời gian làm việc đầy sóng gió của ông Tillerson, người thường có những mâu thuẫn với ông Trump, hoặc bị Tòa Bạch Ốc “gạt ra rìa.”

Hôm Thứ Năm tuần trước, ông Tillerson nói còn quá sớm để nói là Tổng Thống Trump sẽ gặp Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Ngay sau đó, ông Trump nói sẽ gặp nhà độc tài vào Tháng Năm để thảo luận việc chấm dứt chương trình nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên.

Vào lúc 2 giờ chiều, giờ miền Đông, ông Tillerson có một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao, cho biết có nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thống Donald Trump và Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ôc John Kelly.

Ông Tillerson khen ngợi và cảm ơn nhân viên Bộ Ngoại Giao, cho biết đã liên lạc Tòa Bạch Ốc để tiến hành chuyển giao quyền hành.

Ông cũng cho biết ông chính thức ngưng chức vụ ngoại trưởng vào lúc 12 giờ đêm Thứ Ba.

Trong phát biểu, ông không hề có một lời khen ngợi tổng thống.

Biết bị cách chức qua Twitter

Theo CNN, ông Tillerson chỉ biết mình bị cách chức sáng Thứ Ba, sau khi Tổng Thống Trump gởi tweet ra.

Hôm Thứ Năm, trong lúc ông Tillerson thăm Ethiopia, phái đoàn an ninh quốc gia Nam Hàn thăm Tòa Bạch Ốc.

Vài giờ trước khi có cuộc họp báo của phái đoàn Nam Hàn, ông Tillerson nói “vẫn còn lâu lắm” Hoa Kỳ mới thương thuyết với Bắc Hàn.

Đến 6 giờ 30 chiều ở Mỹ, ông Tillerson nói chuyện với ông Trump về khả năng có thể nói chuyện với Bình Nhưỡng.

Đến 7 giờ tối, phía Nam Hàn thông báo Tổng Thống Trump đồng ý nói chuyện với Chủ Tịch Kim Jong Un.

Qua Thứ Sáu, trong lúc đang còn ở Châu Phi, ông Tillerson được ông John Kelly cho biết ông sẽ bị sa thải, nhưng không nói rõ thời điểm nào.

Qua sáng sớm Thứ Bảy, vào lúc 2 giờ 30 phút, trong lúc còn đang ở Châu Phi, ông Tillerson nhận thêm một cú điện thoại nữa, đánh thức ông dậy.

“Tôi gần như thức trắng đêm đó. Đó là đêm Thứ Sáu,” ông Tillerson giải thích hôm Thứ Hai.

Sau đó trong ngày Thứ Bảy, ông Tillerson cho biết ông bị bệnh.

Ông Steve Goldstein, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, nói rằng vị ngoại trưởng “không được khỏe sau hai ngày làm việc qua một số vấn đề quan trọng tại Mỹ, ví dụ như vụ Bắc Hàn.”

Ông Goldstein cũng nói thêm: “Có một số sự kiện Bộ Trưởng Tillerson không tham dự được.”

Cũng trong ngày Thứ Bảy, ông Kelly lại cho ông Tillerson biết rõ là ông sẽ bị sa thải, một giới chức Tòa Bạch Ốc xác nhận.

Sang ngày Chủ Nhật, ông Tillerson phải cắt ngắn chuyến thăm Châu Phỉ, và về đến Mỹ sáng Thứ Hai.

Ông Tillerson đưa ra một tuyên bố, chỉ trích Nga trong vụ đầu độc ở bên Anh, một tuyên bố “mạnh” hơn quan điểm của Tòa Bạch Ốc.

Ông Tillerson nói rằng ông trở về Mỹ sớm hơn dự định vì ngủ ít và vì cảm thấy bị bệnh: “Thành ra, tôi cảm thấy, là tôi cần phải trở về, vậy đó.”

Vị ngoại trưởng cũng nói về vai trò của ông trong cuộc thương thuyết sắp tới với Bắc Hàn.

“Tôi tin vào khả năng của mình, trong việc tạo ra một hoàn cảnh có những cuộc thương thuyết thành công giữa hai bên có rất nhiều khác biệt với nhau. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất làm việc trong vụ này. Những người khác cũng đang làm việc.”

Ông Goldstein cũng nói, ông Tillerson hoàn toàn không nói chuyện với tổng thống cho đến khi biết mình bị sa thải.

Theo AP, ông Goldstein nói ông Tillerson, cựu tổng giám đốc Exxon Mobil “không biết vì sao bị sa thải” và ông bị “trong lúc vẫn có ý định tiếp tục làm việc ở vị trí này.”

Vài giờ sau khi phát biểu với báo giới, ông Goldstein cũng bị sa thải luôn, theo AP.

Có nhiều đụng chạm với tổng thống

Chuyện ông Rex Tillerson bị Tổng Thống Trump sa thải bằng một cách “không truyền thống” là điều làm một số người ngạc nhiên, nhưng những người khác có lẽ không.

Kể từ sau khi nắm chức ngoại trưởng, qua sự giới thiệu của cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice, ông Trump và ông Tillerson thường xuyên “không ăn ý,” thậm chí còn “choảng” nhau.

Thỏa Ước Khí Hậu Paris

Ông Tillerson ủng hộ thỏa hiệp này, với mục đích giảm khí thải toàn cầu, nhưng Tổng Thống Trump lại quyết định rút lui vào ngày 1 Tháng Sáu, 2017.

Sau đó, ông Tillerson nói với một số thượng nghị sĩ rằng ông vẫn ủng hộ thỏa ước và tìm cách để Hoa Kỳ tiếp tục ở trong thỏa ước này.

“Quan điểm của tôi không thay đổi,” ông nói hôm 13 Tháng Sáu, 2017.

Hồi Tháng Chín, 2017, ông Tillerson nói sự tham dự của Mỹ trong thỏa ước Paris có thể hồi phục dưới điều kiện mới.

“Tổng thống nói ông sẵn sàng đưa ra một số điều kiện mới mà chúng ta có thể tham gia với các nước khác trong các vấn đề vẫn còn trở ngại,” ông Tillerson nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS.

Jerusalem

Ông Trump nói với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuần trước rằng kế hoạch dời tòa đại sứ Mỹ ở Tel Aviv tới Jerusalem sẽ được thực hiện “nhanh chóng.”

Ông Tillerson, có lẽ không muốn gây căng thẳng thêm ở Trung Đông, nói rằng kế hoạch này phải mất ít nhất ba năm để thực hiện.

“Điều này sẽ không xảy ra ngay,” ông Tillerson từng nói hồi Tháng Mười Hai, 2017. “Có lẽ không sớm hơn ba năm, và ngay cả như vậy cũng là khá tham vọng.”

Thỏa hiệp nguyên tử với Iran

Tổng Thống Trump, khi nói về việc sa thải ông Tillerson hôm Thứ Ba, có nói rằng hai người không đồng ý với nhau trong vấn đề Iran.

Ông Tillerson ủng hộ thỏa hiệp hiện tại với Iran, ký cùng với năm cường quốc khác hồi năm 2015.

Trong khi đó, ông Trump thường xuyên chỉ trích thỏa hiệp này, cho rằng đây là một “sự xấu hổ” và hứa sẽ rút lui, trừ khi có thay đổi.

Ông Tillerson vẫn muốn tiếp tục với thỏa hiệp này, nói rằng nước Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh để giải quyết các quan tâm của tổng thống.

“Chúng không đồng ý với nhau trên nhiều vấn đề,” ông Trump nói hôm Thứ Ba, sau khi sa thải ông Tillerson. “Cứ nhìn thỏa hiệp Iran thì biết. Tôi nghĩ đây là thỏa hiệp tồi, nhưng tôi nghĩ ông ấy (Tillerson) lại không thấy như vậy. Tôi muốn bỏ nó, còn ông ấy thì cảm thấy khác.”

Bắc Hàn

Trong cuộc đối đầu với Bắc Hàn, trong lúc ông Trump đe dọa Bình Nhưỡng sẽ gặp “lửa và cơn thịnh nộ” nếu Chủ Tịch Kim Jong Un bắn hỏa tiễn vào Mỹ, ông Rex Tillerson lại đến Bắc Kinh hồi Tháng Năm, 2017, tìm phương cách ngoại giao để giải quyết.

Trong lúc nhà ngoại giao hàng đầu này nói chuyện với Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, ông Trump tweet ra: “Thôi đừng phí thời giờ vô ích Rex ơi. Lo mà về nhà đi.”

“Người khờ dại”

Theo nhiều báo cáo, ông Tillerson từng gọi ông Trump là “người khờ dại” trong một cuộc họp ở Ngũ Giác Đài ngày 20 Tháng Bảy, 2017.

Sau đó, khi được hỏi chuyện này, vị ngoại trưởng Mỹ không thừa nhận, nhưng cũng không bác bỏ.

“Tôi không muốn nói đến những chuyện lặt vặt như thế,” ông Tillerson nói tại một cuộc họp báo, khi bị báo chí hỏi.

Sau đó, bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói ông Tillerson không sử dụng “loại ngôn ngữ đó.”

Còn Tổng Thống Trump thì gọi vụ ông Tillerson gọi ông “người khờ dại” là tin giả.

“Nếu ông ấy nói, tôi nghĩ chúng ta phải có cuộc thi so sánh IQ. Và tôi có thể nói cho quý vị biết là tôi sẽ thắng,” ông Trump nói. (Đ.D.)

Tân giám đốc CIA là một phụ nữ có 33 năm kinh nghiệm hoạt động tình báo

MỚI CẬP NHẬT