Friday, April 19, 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ ‘nói chuyện’ nhưng không ‘thương thảo’ với Bắc Hàn

DJIBOUTI (AP) – Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, hôm Thứ Sáu nói có sự khác biệt giữa “nói chuyện” với Bắc Hàn và “thương thảo,” cho hay việc Tổng Thống Donald Trump sẵn sàng trò chuyện với Kim Jong Un không nên để bị hiểu xa hơn thế.

Loan báo bất ngờ về việc Tổng Thống Trump đồng ý gặp lãnh tụ Bắc Hàn đã tạo nên các câu hỏi là điều gì đã tạo ra sự thay đổi, sau nhiều tháng có việc ông Tillerson và các giới chức cao cấp khác trong chính phủ Trump khẳng định rằng tình hình chưa chín muồi để có cuộc thương thảo với Bình Nhưỡng.

Ông Tillerson cho hay ông Trump trong thời gian qua đã chấp nhận có cuộc gặp gỡ chuyện trò với Kim Jong Un, và hôm Thứ Năm quyết định rằng nay tới lúc để làm điều này.

“Theo nhận định của tổng thống, nay đã tới thời điểm đó,” ông Tillerso cho báo chí hay tại Djibouti trong chuyến công du Phi Châu.

Ông Tillerson không định nghĩa rõ ràng sự khác biệt giữa nói chuyện và thương thảo, và cũng không rõ là hai quốc gia, trên lý thuyết vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh, sẽ thảo luận điều gì, nếu không là một thỏa thuận để giải quyết vấn đề chương trình võ khí nguyên tử của Bắc Hàn.

Dù vậy, hai bên cũng có thể có các cuộc “nói chuyện sơ khởi” để xem có tiến tới các cuộc thương thảo chính thức hay không.

Ông Tillerson cho hay Tổng Thống Trump nhìn thấy có sự thay đổi theo chiều hướng tốt từ Bình Nhưỡng, được thấy rõ ràng sau chuyến viếng thăm Bắc Hàn của một phái đoàn cao cấp Nam Hàn, nên quyết định sẽ gặp Kim Jong Un. (V.Giang)

Thù hằn chủng tộc, một ông đâm xe vào tiệm tạp hóa

MỚI CẬP NHẬT