Friday, April 19, 2024

Mỹ vận động thêm hậu thuẫn Âu Châu để thay đổi thỏa thuận với Iran

LONDON, Anh (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Hai cho hay ông thấy có nhiều tiến triển trong việc vận động sự hậu thuẫn của Âu Châu để có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, hầu không phải đi đến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử với quốc gia này.

Sau cuộc họp với Thủ Tướng Anh Theresa May và ngoại trưởng Anh Boris Johnson, ông Tillerson cho hay hai bên đồng ý thành lập một nhóm làm việc chung gồm các chuyên viên nhằm điều chỉnh những lỗi lầm trong thỏa thuận ký kết năm 2015, vốn từng bị Tổng Thống Trump cảnh cáo rằng sẽ rút ra nếu không có các thay đổi theo ý ông.

“Tôi nghĩ hiện có quan điểm chung trong nhóm E3 rằng có một số lãnh vực của thỏa thuận nguyên tử cùng một số hành động của Iran cần phải được điều chỉnh,” ông Tillerson cho hay sau cuộc họp với ông Johnson. Nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức, các quốc gia đều ký vào thỏa thuận với Iran.

Ông Tillerson đặc biệt quan tâm đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Ian, vốn không được nêu ra trong thỏa thuận ký kết, cũng như một số điều khoản theo đó cho phép Iran dần dần được tiếp tục nghiên cứu về nguyên tử. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Người Mỹ tên Lê Văn Tèo”

MỚI CẬP NHẬT