Wednesday, April 24, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson: Mỹ đang nói chuyện trực tiếp với Bắc Hàn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Khi gặp Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng Washington đang “thăm dò” Bắc Hàn về vấn đề đe dọa nguyên tử giữa hai quốc gia thời gian gần đây.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng ông Tillerson nói với giới truyền thông “cứ chờ xem” là nỗ lực thảo luận giữa giới chức Mỹ và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un có khởi sự hay không.

Ông Kim và ông Trump đưa ra những lời đe dọa nhau trong hai tháng qua, tronng khi Bắc Hàn mở ra các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn.

Tình hình giữa hai nước hiện nay đang “tăng nhiệt,” theo ông Tillerson, bản tin của UPI cho biết.

“Chúng tôi hỏi, ‘quý vị có muốn nói chuyện hay không?’” ông Tillerson nói. “Chúng tôi có một số đường dây liên lạc với Bình Nhưỡng chứ không ở trong hoàn cảnh hoàn toàn không hay biết gì về ý muốn của họ. Chúng tôi có hai, ba đường liên lạc với Bình Nhưỡng.”

Ông Tillerson cho hay Mỹ đang nói với Bình Nhưỡng “trực tiếp” qua các đường dây này, chứ không qua Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông không cho biết là các giới chức Bắc Hàn phản hồi như thế nào.

Ông cũng cho rằng việc chính phủ Trump liên lạc với Bắc Hàn không giống như cách chính phủ Obama đã dùng để đạt được thỏa thuận quốc tế với Iran về vấn đề nguyên tử của quốc gia này, cũng theo UPI.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra một thỏa thuận nguyên tử yếu kém với Bắc Hàn như thỏa thuận có với Iran,” ông Tillerson nói. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT