Thursday, April 18, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson: Không để Lebanon xảy ra chiến tranh ủy nhiệm

BEIRUT, Lebanon (NV) – Ngoại Trưởng Rex Tillerson lên tiếng cảnh cáo các quốc gia khác chớ dùng Lebanon là nơi có cuộc chiến ủy nhiệm, tiếp theo cuộc khủng hoảng gây ra do sự từ chức của thủ tướng quốc gia này là Saad Hariri.

Iran và đồng minh của họ tại quốc gia này, thành phần dân quân Hezbollah thuộc giáo phái Shiite, nói rằng phía Saudi Arabia bắt giữ ông Hariri và buộc ông này phải từ chức, theo bản tin BBC News.

Ông Tillerson cho hay ông nhận được lời bảo đảm rằng ông Hariri được tự do đi lại.

Ông Hariri tuyên bố từ chức thủ tướng tuần qua khi đang ở tại Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, theo bản tin BBC News.

Trong một thông báo phổ biến  tới báo chí khi đang ở Á Châu, ông Tillerson nói “không hề có vai trò chính thống nào tại Lebanon cho bất cứ lực lượng nào, dù là dân quân hay quân sự, ngoại trừ quân đội chính thống của Lebanon.”

Ông Tillerson cho biết thêm rằng Mỹ “mạnh mẽ ủng hộ sự độc lập và chủ quyền của Cộng Hòa Lebanon cũng như các cơ chế chính trị của quốc gia này.”

Ông Tillerson kêu gọi thủ tướng Lebanon hãy trở về nước để làm sáng tỏ tình hình, giúp cho chính phủ có thể hoạt động. Ông Hariri nghe nói ở lại Saudi Arabia sau khi có tin có âm mưu ám sát, cũng theo BBC News. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT