Saturday, April 20, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson: Kỳ thị chủng tộc là ‘ma quỷ’

WASHINGTON, DC (AP) – Ngoại Trưởng Rex Tillerson hôm Thứ Sáu lên án các phát biểu có tính cách kỳ thị, nói rằng đây là điều đi ngược với truyền thống Mỹ và phản lại các giá trị mà nước Mỹ dùng làm nền tảng và cũng khuyến khích ở các quốc gia khác.

Trong những lời phát biểu rõ ràng nhất về chủng tộc và đa dạng ở Mỹ kể từ khi có cuộc bạo động cuối tuần qua ở Charlottesville, tiểu bang Virginia, ông Tillerson hôm Thứ Sáu gọi kỳ thị chủng tộc là “ma quỷ”.

Ông cũng nói rằng tự do ngôn luận là điều thiêng liêng nhưng những kẻ khuyến khích sự thù hằn đang làm nhiễm độc cuộc tranh luận trong công chúng và làm hủy hoại quốc gia mà chính những kẻ đó cũng tự cho là yêu thương.

Khi nói chuyện với giới nhân viên tập sự và các nhân viên trẻ thuộc thành phần thiểu số ở Bộ Ngoại Giao, ông Tillerson hứa sẽ đa dạng hóa thành phần giới chức ngoại giao cao cấp, hiện gồm đại đa số là người da trắng.

Ông cũng tìm cách trấn an các lo ngại rằng ông sẽ hủy bỏ chương trình tuyển mộ nhân viên thuộc thành phần thiểu số. Ông Tillerson cho hay việc ngưng chương trình này trước đó chỉ có tính cách tạm thời. (V.Giang)

Chiến lược gia của TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc

MỚI CẬP NHẬT