Tuesday, April 23, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson né không bàn về phát biểu của TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Khi xuất hiện hôm Chủ Nhật trong chương trình truyền hình Fox News Sunday, Ngoại Trưởng Rex Tillerson lên tiếng ca ngợi các giá trị của nước Mỹ, sau khi một ủy ban chống kỳ thị chủng tộc của Liên Hiệp Quốc chỉ trích phát biểu chính thức của chính phủ Mỹ liên quan đến bạo động kỳ thị chủng tộc, tuy nhiên ông tránh không bình luận gì về các phát biểu của Tổng Thống Trump.

Ông Trump gây ra các lời chỉ trích mạnh mẽ hồi tháng này khi cho rằng cả hai phía đều có lỗi sau khi có tình trạng bất ổn tại Charlottesville, Virginia, khiến một cô gái thiệt mạng sau khi một kẻ tự nhận là da trắng thượng đẳng lái xe đâm vào người biểu tình, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Tổng Thống Trump sau đó nói thêm rằng “có những người rất tốt ở cả hai phía” của cuộc biểu tình, vốn khởi sự khi có nhóm người Tân Quốc Xã, tay cầm đuốc, tập trung để phản đối việc tháo gỡ tượng của một vị tướng thuộc Liên Minh Miền Nam hồi Nội Chiến Mỹ.

Khi được hỏi trên đài Fox News Sunday rằng liệu lập trường của Tổng Thống Trump tạo thêm khó khăn cho người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ trong nỗ lực quảng bá giá trị Mỹ khắp thế giới, ông Tillerson nói rằng “Chúng tôi đại diện tất cả mọi người dân Mỹ, vốn đòi hỏi tự do và đối xử bình đẳng cho mọi người dân trên thế giới, và thông điệp đó đến nay không hề thay đổi,” theo AFP

Khi Fox News Sunday hỏi tới về phát biểu của Tổng Thống Trump, ông Tillerson nói “Tôi đã đưa ra phát biểu của riêng tôi về giá trị của nước Mỹ  cũng như trong bài diễn văn tôi đọc ở Bộ Ngoại Giao tuần qua.”

Trong bài diễn văn này, đọc trước các nhân viên Bộ Ngoại Giao thuộc thành phần thiểu số cũng như các tập sự viên, ông Tilllerson mạnh mẽ lên án thành phần kỳ thị chủng tộc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT