Thursday, March 28, 2024

Ngũ Giác Đài ra lệnh ngưng bay các chiến đấu cơ F-35 trên toàn thế giới

WASHINGTON, D.C. (NV) — Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm, ngày 11 Tháng Mười, ra lệnh ngưng bay tất cả các phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 trên toàn thế giới, sau lần đầu tiên xảy ra vụ rớt chiếc phi cơ đắt tiền nhất thế giới này.

Một chiếc F-35B của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi rớt trong chuyến bay huấn luyện ở South Carolina hôm 28 Tháng Chín. Phi công nhảy dù thoát hiểm an toàn.

Theo ông Joe DellaVedova, phát ngôn viên của chương trình F-35, Mỹ và các đồng minh trong chương trình này, gồm cả Anh và Israel, đã tạm ngưng các chuyến bay F-35 để xem xét tình trạng của một đường ống dẫn nhiên liệu bên trong động cơ của tất cả các phi cơ F-35.

“Việc xem xét này là do các dữ kiện thu thập được trong cuộc điều tra về vụ chiếc F-35B bị rớt trong khu vực Beaufort, South Carolina,” theo ông DellaVedova trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Ông nói thêm rằng ống dẫn nhiên liệu nghi ngờ có trở ngại này sẽ được tháo ra và thay thế. Nếu thấy ống mới đã được gắn thì phi cơ có thể hoạt động trở lại bình thường.

Việc thanh tra các chiến đấu cơ này dự trù sẽ hoàn tất trong thời gian từ 24 đến 48 tiếng.

Quân đội Anh nói rằng biện pháp này không ảnh hưởng đến tất cả các chiến đấu cơ F-35 của họ và các chuyến bay thử nghiệm trên hàng không mẫu hạm HMS Quen Elizbeth sẽ được tiếp tục.

Hôm Thứ Tư, tờ Defense News loan tin rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, ra lệnh cho Không Quân và Hải Quân Mỹ trong vòng 1 năm phải đạt được chỉ tiêu là 80% các chiến đấu cơ của họ, kể cả các chiếc F-35, trong tình trạng sẵn sàng tác chiến.

Đến nay, quân đội Mỹ đã nhận khoảng 245 chiếc F-35, phần lớn là của Không Quân. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT