Thursday, April 25, 2024

Người Mỹ ào ạt trở về từ Âu Châu, làm tràn ngập các phi trường

WASHINGTON, DC (AP) – Người dân Mỹ mệt mỏi khi trở về từ Âu Châu, nơi đang có dịch COVID-19 khắp nơi, đã gặp phải tình trạng xếp hàng dài, chờ đợi tới mấy giờ đồng hồ, mới qua được “cửa ải” kiểm dịch ở phi trường.

Các bản post trên mạng xã hội cho thấy hành khách ở  phi trường O’Hare International tại Chicago hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Ba, đã phải xếp hàng đợi tới 4 giờ đồng hồ mới đến phiên được xem xét kiểm dịch, khiến có nhiều chỉ trích từ giới chức chính quyền tiểu bang.

Cảnh chờ qua cửa quan thuế ở phi trường O’Hare International hôm Thứ Bảy. (Hình: Brooke Geiger McDonald/Twitter)

Thống Đốc J.B. Pritzker gửi tweet tới Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence, nói rằng tiến trình qua cổng quan thuế nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, do vậy họ phải có biện pháp giải quyết tình trạng trì trệ này.

Hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois, là Dick Durbin và Tammy Duckworth, cũng thuộc đảng Dân Chủ với ông Pritzker, cùng bày tỏ đòi hỏi tương tự.

“Đây là điều không thể chấp nhận, đi ngược lại với những gì chúng ta cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19,” theo bà Duckworth.

“Chính phủ Trump phải gửi thêm hỗ trợ tới O’Hare ngay lập tức,” cũng theo Thượng Nghị Sĩ Duckworth.

Các công dân Mỹ, thường trú nhân và một số người khác được cho phép từ Âu Châu trở về Mỹ, nhưng họ được chuyển qua 13 phi trường, nơi họ phải hoàn tất các thủ tục kiểm dịch và có thể nhận lệnh tự cách ly.

Các phi trường này, bình thường đã đông đảo hành khách sử dụng, trong những ngày này lại càng trở nên tấp nập và thời gian chờ đợi lâu dài hơn nhiều.

Quyền Bộ Trưởng Nội An Chad Wolf, trong bản tweet gửi tweet ra ngay sau nửa đêm Thứ Bảy,  xác nhận là có tình trạng sắp hàng dài ở các phi trường, và hứa hẹn sẽ có biện pháp tăng cường nhân sự cũng như phối hợp với các hãng hàng không để giảm thời gian chờ đợi trong hàng, vốn cũng khiến tạo cơ hội nhiễm virus.

Ông Wolf nói rằng: “Tôi hiểu đây là điều rất mệt mỏi. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi kêu gọi sự kiên nhẫn của tất cả quý vị.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT