Thursday, March 28, 2024

Người hảo tâm tổ chức đám tang cho hài nhi bị vứt bên lề xa lộ

CORONA, California (AP) – Hàng chục người mang theo các bó hoa hay thú nhồi bông đã đến tham dự đám tang dành cho một bé gái mới sinh, thấy nằm chết bên lề xa lộ ở Nam California hồi mùa Hè vừa qua.

Giới hữu trách ở quận Riverside County vẫn tiếp tục điều tra về cái chết của em nhỏ này, cũng như tìm hiểu ai là cha mẹ của em.

Đám tang hôm Thứ Năm, ngày 6 Tháng Mười Hai, được tổ chức một phần cũng do lời kêu gọi của các cảnh sát viên và lính cứu hỏa, theo bản tin tờ báo địa phương Press-Enterprise.

Ông Jon Castillo, một tuyên úy cho sở cảnh sát Corona đã cử hành buổi lễ có khoảng 70 người tham dự, gần chiếc quan tài bé nhỏ, phủ đầy hoa.

“Mỗi con người bước trên quả đất này được sinh ra trong hình bóng của Thượng Đế, và hài nhi này có cũng có giá trị của riêng mình,” theo lời tuyên úy Castillo.

Chiếc quan tài bé nhỏ của em bé vô danh được đưa xuống lòng đất. (Hình: Will Lester, Inland Valley Daily Bulletin/SCNG via AP)

Bé gái, được biết dưới tên thường dành cho kẻ vô danh “Baby Jane Doe”, được tìm thấy hôm 27 Tháng Bảy, trong một hộp giấy cứng bên lề xa lộ xuyên bang I-15 ở Corona, nằm về phía Đông thành phố Los Angeles. Em nhỏ được quấn trong chiếc áo thung sọc, có in hình hoa.

Cô Monica Montejano là một trong những người muốn đến để an ủi em nhỏ này.

“Tôi rất muốn ôm lấy em bé này. Tôi chắc mọi người sẽ thương em,” cô nói với tờ báo.

Bà Lorena Palacios đặt hai cây thông nhỏ xíu bên cạnh quan tài. Bà mua một cây thông này trong một chợ. Cây thông kia được một nhân viên chợ gửi tặng.

“Bây giờ là Tháng Mười Hai. Giáng Sinh sắp tới rồi. Tôi có ba đứa con. Tôi nghĩ đứa bé nào cũng muốn có cây thông,” bà Palacios nói.

Cơ quan giảo nghiệm tử thi đã không tìm ra được gia đình thân nhân em nhỏ, dù đã thử nghiệm DNA. Giới hữu trách cho hay các thám tử kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong cuộc điều tra còn đang được tiến hành.

Giới hữu trách cũng một lần nữa nhắc lại là ở thành phố Corona có một số địa điểm, gồm cả sở cảnh sát, sở cứu hỏa, bệnh viện, những nơi mà các cha mẹ  không muốn nuôi con có thể đến để con trong vòng 72 giờ sau khi sinh ra, mà không bị ai xét hỏi gì. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT