Thursday, April 25, 2024

Người Mỹ gốc Việt có nguy cơ bị trụy tim cao hơn các nhóm Á Châu khác

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một số nhóm trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu có nguy cơ chết vì bệnh tim và tai biến mạch máu não cao hơn các nhóm khác, theo kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng người gốc Ấn Độ, Philippines và Việt Nam sống ở Mỹ có nguy cơ chết sớm vì bệnh tim hay tai biến mạch máu não hơn các nhóm người Mỹ gốc Á Châu khác, theo kết quả được công bố trên tạp chí Journal of the American Heart Association.

“Người gốc Á Châu tại Mỹ thường được tính gộp chung vào với nhau, che lấp đi những khác biệt quan trọng trong các nhóm dân này,” theo lời nữ bác sĩ Latha Palaniappan, một nhà nghiên cứu tại trường đại học Stanford University và cũng là tác giả cuộc nghiên cứu.

Bác sĩ Palaniappan nói rằng có những nhóm dân dễ bị bệnh tim vì các yếu tố như cholesterol, tiểu đường và cao áp huyết.

Trong các nhóm dân này, người gốc Philippines được coi là dễ gặp các vấn đề sức khỏe nhất. Người lớn trong nhóm dân gốc Philippinnes có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 70% hơn các nhóm người Mỹ gốc Á Châu khác.

Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng người Mỹ gốc Việt thường chết sớm hơn vì bệnh tai biến mạch máu não hơn các nhóm khác, bị mất trung bình là 17 năm của cuộc đời, kế đó là nhóm Philippines, trung bình mất khoảng 16 năm đời sống.

Người Mỹ gốc Ấn Độ có nguy cơ chết vì bệnh tim cao nhất trong các nhóm gốc Á Châu, mất trung bình khoảng 17 năm của cuộc đời. Các trường hợp chết vì bệnh tim chiếm khoảng gần 25% trong số các cái chết của dân gốc Ấn Độ.

Người gốc Philippines và Việt Nam trong khi đó dễ chết vì các chứng bệnh liên quan đếnnghẽn máu lên não (cerebrovascular disease) như tai biến mạch máu não hay bị lú lẫn vì không đủ máu lên tới não (vascular dementia).

Một trong những khám phá quan trọng nhất trong cuộc nghiên cứu này là người phụ nữ Mỹ gốc Á Châu bị tai biến mạch máu não nhiều hơn các phụ nữ Mỹ gốc da trắng.

Để giảm thiểu các nguy cơ bệnh, bác sĩ Palaniappan đề nghị bỏ hút thuốc cũng như có nỗ lực nhằm giảm mức cholesterol và áp huyết.

Từ năm 2000 tới 2015, cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tăng trưởng 73%, trở thành nhóm dân có mức độ tăng trưởng nhanh nhất. Số người Mỹ gốc Á Châu tại Mỹ dự trù sẽ lên tới 41 triệu vào năm 2050, theo kết quả nghiên cứu của Pew Research Center. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT