Friday, April 19, 2024

Số người thiệt mạng do thiên tai ở Puerto Rico nay lên tới 34

SAN JUAN, Puerto Rico (NV) – Thống đốc Puerto Rico, ông Ricardo Rossello, hôm Thứ Ba loan báo rằng số người thiệt mạng vì bão Maria tại vùng lãnh thổ Mỹ này nay lên tới 34, tăng hơn gấp đôi so với con số trước đó là 16 người.

Trước đó trong ngày, Tổng Thống Donald Trump ngỏ lời ca ngợi các giới chức ở Puerto Rico về việc chỉ có 16 người thiệt mạng.

“Mười sáu người so với hàng ngàn người,” theo lời ông Trump, khi so sánh ảnh hưởng của bão Maria với bão Katrina năm 2005.  “Quý vị có thể tự hào về nhân sự của quý vị, tất cả mọi người của chúng tôi làm việc cùng với nhau. Mười sáu người so với hàng ngàn người. Quý vị có thể rất tự hào.”

Sau khi Tổng Thống Trump đến thăm và rời khỏi hòn đảo hôm Thứ Ba, người dân nơi đây vẫn tiếp tục trong hoàn cảnh khốn khó, chờ đợi sự trợ giúp.

Đa số các nhà dân cũng như các cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục không có điện và gần một nửa đảo không có nước sạch cũng như hệ thống cống rãnh không được diệt trùng.

Có 65% các cửa hàng bán thực phẩm hiện đang hoạt động và chỉ chưa đầy 1/5 các trạm thu phát sóng điện thoại ở Puerto Rico còn hoạt động.

Nhiều khu vực thôn quê, các thị trấn ở vùng núi, tiếp tục bị cô lập vì cây cối, đất đá ngổn ngang khắp nơi.

Thống Đốc Rossello nói rằng tuy các phẩm vật cứu trợ nay đang đến được đảo, việc phân phối vẫn còn là một vấn đề lớn.

“Chúng tôi đưa nước và thực phẩm đến cho dân chúng và một số người đến nay vẫn chưa nhận được,” ông Rossello nói. “Họ không nghe được tin tức, không chuyển được tin tức tới họ.”  (V.Giang)

Điệp viên của CIA gia tăng hoạt động ở nước ngoài để thu thập tin tức

MỚI CẬP NHẬT