Friday, April 19, 2024

Người trẻ Mỹ chật vật sống tự lập, 1/3 ở với cha mẹ

WASHINGTON, DC (NV) – Một báo cáo của cơ quan thống kê dân số Mỹ cho hay người trẻ ở Mỹ nay đang chật vật để có đời sống tự lập, với cứ ba người thì hết một đang ở nhà của cha mẹ – trong số này có 2.2 triệu người không đi học nhưng cũng chẳng đi làm.

Bản báo cáo mang tên “Thay Đổi Kinh Tế và Dân Số Người Trẻ” phân tích sự khác biệt giữa người trẻ Mỹ từ 18 tuổi đến 34 tuổi trong 40 năm qua, theo hãng thông tấn UPI.

Bản báo cáo xem xét đời sống của người trẻ bằng cách nhìn tới những dấu mốc quan trọng của họ, như hoàn tất việc học căn bản; đi làm toàn thời gian; có khả năng hỗ trợ tài chánh cho gia đình, tự lập về tài chánh không nhờ cậy vào cha mẹ hay người giám hộ; không còn sống cùng nhà với cha mẹ; lập gia đình; có con.

Theo UPI, bản báo cáo cho thấy người trẻ nay nghĩ thành quả về học vấn và kinh tế nay là những dấu mốc quan trọng khi lớn lên, hơn là lập gia đình hay có con.

Có khoảng 11.5% cho hay “lập gia đình” và 10.4% nói “có con” là điều vô cùng quan trọng, trong khi có 61.5% chọn hoàn tất việc học và 51.5% chọn có việc làm toàn thời gian mới là điều vô cùng quan trọng.

Có hơn 50% số người trẻ ở Mỹ cho rằng lập gia đình hay có con không là điều quan trọng để trở thành một người lớn, ở mức 54.6% và 55.1%.

Bản báo cáo cho thấy có 24 triệu người trẻ tuổi từ 18 tới 34 sống ở nhà cha mẹ năm 2015, con số cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay.

“Trong số người trẻ sống ở nhà cha mẹ, có 25% không làm gì cả, có nghĩa là họ không đi học mà cũng chẳng đi làm. Con số này chiếm 2.2 triệu trong số người ở hạn tuổi từ 25 tới 34,” theo bản báo cáo.

Bản báo cáo nói rằng năm 2005, tại 35 tiểu bang người trẻ sống độc lập trong nhà riêng của họ, nhưng một thập niên sau đó, vào năm 2015, con số này tụt xuống còn 6, bản tin UPI cho biết.

Người trẻ nay lập gia đình trẻ, nhưng phần lớn rồi cũng lập gia đình. Trong thập niên 70, hết 8/10 người trẻ lập gia đình trước năm 30 tuổi. Ngày nay, có 8/10 người trẻ lập gia đình trước năm 45 tuổi.

Thành phần nam giới trong số người trẻ cũng đang tuột xuống đáy thang lợi tức.
Năm 1975, chỉ có 25% người trẻ từ 25 đến 34 tuổi kiếm được ít hơn $30,000 một năm. Sang đến năm 2016, con số này tăng tới 41%.

Trong khi đó, từ 1975 đến 2016, số người trẻ nữ giới, tuổi từ 25 đến 34, ở nhà làm nội trợ, giảm từ 43% xuống còn 14%. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự: “Đi ăn quay Bắc Kinh ở Virginia”

MỚI CẬP NHẬT