Thursday, March 28, 2024

Số người Mỹ trẻ sống độc thân gia tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Hiện đang có thêm nhiều người Mỹ, nhất là thành phần trẻ, đang sống một mình, không có người phối ngẫu hay người yêu dưới cùng mái nhà, theo kết quả cuộc phân tích các dữ kiện Kiểm Tra Dân Số mới đây.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, trung tâm nghiên cứu Pew Research Center thấy rằng số phần trăm người Mỹ sống không có người phối ngẫu hay người yêu bên cạnh, gia tăng từ 39% lên tới 42% trong thập niên vừa qua.

Sự thay đổi này được nhìn thấy rõ ràng nhất trong thành phần người Mỹ từ 35 tuổi trở xuống, theo các dữ kiện có được. Khoảng 6 trong 10 người Mỹ giới này (61%) hiện đang sống một mình, so với con số 56% của năm 2007, trước khi có cuộc Đại Suy Trầm, theo UPI.

Các nhà dân số học cũng nhận thấy có sự sút giảm rõ ràng về số cuộc hôn nhân và sinh suất, khởi sự cũng từ khoảng thời gian này. Đây là điều được coi là do người ta cố tình tránh né các bổn phận làm thay đổi đời sống trong thời điểm kinh tế không ổn định và có nhiều sự lo lắng.

Mức hôn nhân ở Mỹ tiếp tục giảm sút trong thời gian qua và tuy rằng số người Mỹ sống chung với người yêu có tăng lên, con số này không đủ để cân bằng sự khác biệt, theo Pew.

Mức ly dị ở Mỹ cũng không được coi là ảnh hưởng quan trọng đến việc có nhiều người Mỹ đang sống mà không có bạn đời hay người yêu. Có hơn một nửa số người Mỹ độc thân, vào khoảng 56%, chưa hề lập gia đình, và chỉ có 1 trong 5 người (21%) là độc thân vì ly dị, cuộc nghiên cứu của Pew cho hay, cũng theo bản tin UPI. (V.Giang)

Bộ Tư Pháp cho biết bốn thành phố che chở di dân có thể phạm luật

MỚI CẬP NHẬT