Friday, March 29, 2024

Oklahoma: Nhà giáo, học sinh biểu tình đòi thêm ngân sách giáo dục

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Các trường trung học ở Oklahoma đóng cửa sang ngày thứ ba liên tiếp hôm Thứ Tư, trong khi các nhà giáo kéo về thủ phủ tiểu bang để đòi tăng lương và có thêm ngân sách cho ngành giáo dục.

Cuộc đình công của giới giáo chức khởi sự hôm Thứ Hai và lúc đầu chỉ dự trù kéo dài một ngày, nhưng sự ủng hộ mạnh mẽ tại địa phương cũng như trên toàn quốc đã giúp cho họ tự tin để tiếp tục đòi hỏi quyền lợi.

Một số học sinh cũng cùng với thầy cô của mình tham dự cuộc biểu tình tuần hành lúc 10 giờ sáng hôm Thứ Tư tại Oklahoma City.

Học khu Oklahoma City Public Schools cho hay sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn trưa cho các học sinh đến trường. Có hơn 1,500 phần ăn được cung cấp hôm Thứ Hai.

Hàng chục các tổ chức cộng đồng, nhà thờ và các doanh nghiệp cũng có hành động giúp đỡ trông nom trẻ nhỏ cho các bậc phụ huynh phải đi làm trong thời gian có đình công của giáo chức.

Phong trào đòi tăng lương của nhà giáo ở Oklahoma được sự chú ý ở các tiểu bang khác trên toàn quốc. Các nhà giáo ở Kentucky cũng kéo về thủ phủ Frankfort trong hai ngày qua để đòi Thống Đốc Matt Bevin phủ quyết một đạo luật theo đó có các thay đổi lớn đối với quyền lợi hưu trí của giáo viên.

Thống Đốc tiểu bang Oklahoma, bà Mary Fallin, hôm Thứ Ba bày tỏ sự không đồng ý với hành động của giáo chức trong tiểu bang này.

Lên tiếng trong chương trình CBS News, bà Fallin nói rằng đòi hỏi của giáo chức cũng giống như “thiếu niên muốn có chiếc xe mới hơn.”

Trong khi đó, các nhà giáo cho rằng họ đòi hỏi để có mức lương đủ sống, vì nhiều người phải làm thêm các việc khác để  đủ chi tiêu trong gia đình. (V.Giang)

Tiêu hủy 110 tấn mỹ phẩm Nhật, Pháp bị làm giả tại Cambodia

MỚI CẬP NHẬT