Thursday, March 28, 2024

Nhà hàng tại San Francisco xin lỗi vụ ‘từ chối phục vụ cảnh sát’

SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhà hàng Hilda and Jesse tại San Francisco hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Hai, lên tiếng xin lỗi vì không phục vụ cảnh sát. Sự việc này khiến nhà hàng nhận nhiều chỉ trích nặng nề trên mạng, theo tờ USA Today.

Sự việc xảy ra vào Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai, khi ba cảnh sát còn đang mặc đồng phục đã vào nhà hàng và ngồi xuống bàn ăn. Tuy nhiên nhân viên nhà hàng cảm thấy súng của ba viên cảnh sát này khiến họ khó chịu. Vì vậy họ yêu cầu ba cảnh sát rời khỏi nhà hàng.

Bên trong một nhà hàng ở San Francisco. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Sau đó nhà hàng này đăng lời xin lỗi trên Instagram: “Chúng tôi rất tôn trọng cơ quan cảnh sát San Francisco. Chúng tôi sẵn sàng chào đón họ đến nhà hàng dùng bữa khi không mặc đồng phục và không đeo súng.”

Kể từ khi sự việc xảy ra, nhà hàng này nhận về rất nhiều chỉ trích nặng nề và đánh giá xấu trên mạng. Trên Google, xếp hạng chỉ còn 1.4 sao. Trên Yelp, xếp hạng chỉ còn một sao với hơn 900 đánh giá.

Nhiều đánh giá trên Yelp phản đối hành động không phục vụ cảnh sát của nhà hàng.

Có người viết: “Tôi sẽ không ủng hộ một doanh nghiệp San Francisco phân biệt đối xử cảnh sát. Thật đáng xấu hổ!”

Một người khác cho hay: “Nếu có đánh giá 0 sao tôi cũng đánh giá rồi. Không bao giờ ăn ở đây nữa.”

Hiện tại Yelp đã chặn các nhận xét và đánh giá đối với nhà hàng này. Đại diện của Yelp cho biết họ làm vậy để đề phòng những nhận xét từ những người chưa dùng bữa tại đây mà chỉ phẫn nộ vì sự việc trên.

Ông Bill Scott, cảnh sát trưởng San Francisco, cho biết các cảnh sát được khuyến khích ủng hộ các doanh nghiệp địa phương. Khi được yêu cầu ra khỏi tiệm, họ tôn trọng ý muốn như vậy dù “đây là điều khiến họ buồn và thất vọng.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT