Tuesday, April 23, 2024

Số nhà mới xây ở Mỹ tăng 9.7% trong Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (AP) – Số nhà mới khởi công xây ở Mỹ tăng 9.7% trong tháng qua, lên tới mức cao nhất kể từ Tháng Mười, 2016. Đây là một tin tốt đẹp cho thị trường nhà cửa, vốn đang gặp khó khăn vì không đủ nhà để bán.

Trong bản báo cáo công bố tại Washington vào sáng ngày Thứ Sáu, Bộ Thương Mại Mỹ cho hay số nhà mới khởi công xây cất trong Tháng Giêng là 1.33 triệu, tăng so với con số 1.21 triệu trong Tháng Mười Hai và 1.24 triệu trong Tháng Giêng, 2017.

Số nhà xây riêng cho từng gia đình tăng 3.7%, trong khi số nhà chung cư  tăng 19.7%, nhiều nhất kể từ Tháng Mười Hai, 2016 tới nay.

Sự gia tăng về số nhà mới xây này được thấy nhiều nhất là ở vùng Đông Bắc, tăng 45.5%; sau đó là vùng Tây nước Mỹ, với 10.7%; và phía Nam là 9.3%. Tuy nhiên, ở vùng Trung Tây Mỹ, việc xây cất nhà mới đã giảm 10.2%.

Số giấy phép cấp để xây nhà mới, một chỉ dấu cho tình hình xây cất tương lai, cũng tăng 7.4% trong Tháng Giêng. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Ban Biên Tập nhật báo Người Việt chúc mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT