Thursday, April 25, 2024

Nhà nghiên cứu Trung Quốc bị truy tố lấy cắp thuốc trị ung thư, được cho tại ngoại

WORCESTER, Massachusetts (AP) – Một nhà nghiên cứu người Trung Quốc, hiện đang bị chính phủ Mỹ truy tố về tội đánh cắp tài liệu và các mẫu thuốc trị ung thư để đưa ra khỏi nước, đã được cho tại ngoại hậu tra sau khi đóng số tiền thế chân là $100,000, dù có sự phản đối từ phía công tố viên.

Zaosong Zheng, 30 tuổi, được tòa liên bang ở Worcester, Massachusetts thả ra khỏi tù hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, nhưng vẫn phải bị đeo máy định vị GPS ở cổ chân, theo bản tin của tờ Telegram & Gazette. Sổ thông hành của nghi can này cũng bị tịch thu.

Zheng bị bắt hồi Tháng Mười Hai vừa qua, tại phi trường Logan International ở Boston, với 21 lọ chứa các tế bào ung thư trong hành lý, để đem về Trung Quốc, theo giới hữu trách.

Cơ quan công lực cáo buộc rằng Zheng đánh cắp các mẫu này từ phòng thí nghiệm nơi ông ta từng làm việc tại Bệnh Viện Beth Israel Deaconess Medical Center. Bệnh viện này đã cho Zheng nghỉ việc.

Nghi can Zheng bị truy tố tội đưa lậu các món đồ ra khỏi Mỹ và khai gian với nhà chức trách.

Phía Bộ Tư Pháp phản đối việc cho Zheng được tại ngoại. Các công tố viên nói rằng Zheng có thể phục vụ cho chính quyền Trung Quốc và tìm cách bỏ trốn. Phía công tố cũng có sự nghi ngờ về nguồn tiền mà vợ của Zheng dùng để đóng tiền thế chân cho chồng.

Một nhân viên FBI hôm Thứ Tư tuần này nói trước tòa rằng các điều tra sơ khởi cho thấy Zheng liên lạc với hai người ở Trung Quốc về các lọ bị đánh cắp này, có cả một người từ một trường đại học ở Trung Quốc muốn có các tế bào nghiên cứu nói trên.

Zheng khai với FBI là đánh cắp các tế bào này để dùng cho nghiên cứu của chính mình.

Chánh án David H. Hennessy nói với Phó Biện Lý Mỹ, ông Benjamin Tolkoff, rằng chính phủ Mỹ hiện không truy tố Zheng về tội là nhân viên chính quyền Trung Quốc, nên không xét tới yếu tố làm việc cho Bắc Kinh, và bác bỏ yêu cầu tiếp tục giam giữ nghi can này.

Bên ngoài tòa, Zheng và bà vợ từ chối không có lời phát biểu gì. Tuy nhiên, một luật sư của Zheng là David Duncan nói thân chủ của ông vô tội.

Ông Duncan cũng cho hay vợ của nghi can Zheng, bà Wenjie Zhu, hiện đang làm nghiên cứu tại Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (NIH).

Chính phủ liên bang Mỹ hiện đang theo dõi kỹ càng hoạt động của các nhà nghiên cứu Trung Quốc ở Mỹ, nói rằng có một số làm việc cho chính quyền Bắc Kinh và tìm cách lấy cắp phát kiến của các nhà nghiên cứu Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT