Friday, March 29, 2024

Nhà soạn kịch lừng danh Neil Simon qua đời ở tuổi 91

NEW YORK, New York (NV) – Nhà soạn kịch lừng danh của Hoa Kỳ, ông Neil Simon, với các kịch bản như “The Odd Couple”, “Biloxi Blue”, “Barefoot in the Park” và “Lost in Yonkers” vừa qua đời tại bệnh viện New York Presbyterian Hospital vào lúc 1 giờ sáng Chủ Nhật, 26 Tháng Tám, thọ 91 tuổi.

TMZ tường thuật rằng kịch tác gia từng đoạt giải Pulitzer Prize này bị hư thận, bị bệnh Alzheimer’s và bị lú lẫn. Ông Simon chết vì bị sưng phổi.

Các tác phẩm khác của ông Simon cũng rất được ưa thích gồm “Come Blow Your Horn,” “Promises, Promises,” và “The Sunshine Boys.”

Phần lớn các kịch bản của ông sau đó được soạn lại để làm các cuốn phim cũng rất thành công.

Ông cũng chính là người viết kịch bản nguyên thủy cho các cuốn phim như “The Goodbye Girl,” “The Heartbreak Kid,” “The Out-of-Towners,” và “Murder by Death.”

Kịch tác gia Simon đã ba lần đoạt giải Tony, được Kennedy Center vinh danh và cũng được trao giải Mark Twain Prize về bộ môn Hài Hước Hoa Kỳ.

Ông Simon từng nói rằng “không cần có thêm tiền của ai, cũng không cần giải thưởng nào khác vì đã có đủ. Tôi tiếp tục viết kịch vì tôi còn sống và tôi muốn làm điều đó.” (V.Giang)

Giám đốc tài chánh Trump Organization được miễn tố

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT