Friday, March 29, 2024

Nhà tạm trú đuổi người vô gia cư, vì thiếu nhà ở ổn định

ORANGE COUNTY, California (NV) – Vì thiếu nhà ở ổn định, nhà tạm trú chuyển tiếp Bridges at Kraemer Place phải đuổi tám người vô gia cư ra đường vì họ hết hạn ở 180 ngày.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, năm trong số tám người này đã có nhà ở hoặc được vào nhà tạm trú trở lại.

Ông Larry Haynes, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Mercy House, cho biết nhân viên của nhà tạm trú đã liên lạc với ba người còn lại nhưng chưa được.

Ông Haynes và các giới chức Orange County cho biết tổ chức Mercy House sẽ được quyền tạo ra ngoại lệ cho những người ở nhà tạm trú quá 180 ngày.

Ông Haynes nói: “Điều này nhấn mạnh việc nhiều người rất cần nhà ở lâu dài. Chúng ta cần phải làm hết sức mình để phát triển thêm nhiều nơi ở hơn.”

“Vì không đủ nhà ở rẻ tiền, nên mới có nhiều người bị như vậy,” ông cho biết thêm.

Theo lời ông Haynes, ai đến nhà tạm trú Bridges này đều được cho kế hoạch nhà cửa phù hợp với họ, giấy tờ đầy đủ, chỉ từ bảy đến mười ngày.

Orange County cho biết trong số 240 người đến nhà tạm trú Bridges từ lúc mở cửa từ sáu tháng trước, có 24 người được nhận nhà ở ổn định.

Bà Carrie Braun, phát ngôn viên của Orange County, cho biết trong một thông cáo: “Quận hạt và tổ chức Mercy House đang làm việc những người vô gia cư để tìm được bước tiếp theo tốt nhất cho họ. Orange County cần nhiều nhà ở ổn định cho họ hơn.”

Bà Eve Garrow, một người bảo vệ quyền lợi của người vô gia cư, cho biết Orange County gọi nhà tạm trú này là “cầu nối đến nơi ở ổn định” nhưng sẽ làm tròn nhiệm vụ “cầu nối” nếu không có nhà để cho người vô gia cư ở.

“Nếu không có chi phí cho việc này, thì đây chỉ là những lời nói suông thôi,” bà Garrow nói.

Ông Tim Houchen, một người từng vô gia cư và từng sống ở Civic Center, cho biết: “Họ đặt tên nơi này là Bridges vì đây là cầu nối đến nhà ở ổn định. Người vô gia cư chỉ nên ở nhà tạm trú 30 ngày thôi.”

Orange County đang tiến hành kế hoạch dài mười năm để chấm dứt tình trạng người vô gia cư tràn lan.

Kế hoạch sẽ tập trung vào việc mở rộng nhà ở ổn định cho người vô gia cư từ năm 2015 đến 2020.

Vì ở ngoài đường nên người vô gia cư dễ bị bệnh tật và các vấn đề khác, và người dân Orange County phải đóng thuế để giúp chi trả viện phí cho người vô gia cư.

Một nghiên cứu của đại học UC Irvine cho thấy người dân sẽ phải đóng ít thuế hơn nếu họ ủng hộ việc tìm kiếm nhà ở cho hơn 4,000 người vô gia cư ở Orange County.

Nghiên cứu cho biết sẽ tiết kiệm được khoảng một nửa chi phí bệnh viện cho người vô gia cư, nếu họ có nơi ở ổn định, và sẽ tiết kiệm được khoảng $42 triệu mỗi năm cho cư dân Orange County. (TL)

Seattle rào quanh xa lộ, gầm cầu, ngăn người vô gia cư

MỚI CẬP NHẬT