Friday, April 19, 2024

Nhân viên bài trừ ma túy Mỹ bán tin cho băng đảng Colombia

BOGOTA, Colombia (AP) –– Văn phòng cơ quan bài trừ ma túy của chính phủ Mỹ (DEA) tại Colombia lại bị thêm tai tiếng, với ba giới chức bị đưa về nước trong mấy tháng trở lại đây, do bị tố cáo hành động sai trái, gồm cả việc bán tin cho băng đảng ma túy và dùng nhân viên người bản xứ để thuê gái mại dâm.

Một viên chức điều hành DEA ở vùng Nam Mỹ, được đưa đến quốc gia này ba năm trước đây để chấn chỉnh hoạt động sau vụ tai tiếng nhân viên tham gia các vụ làm tình tập thể với gái mại dâm, hiện bị điều tra về tố cáo dùng tài xế Colombia làm việc cho tòa đại sứ Mỹ ở Bogota để đi kiếm gái mại dâm.

Ông Richard Dobrich, giám đốc vùng, người sẽ nghỉ hưu tháng tới để làm việc cho công ty tư nhân, nói rằng tố cáo này sai lạc và không có bằng chứng. Ông cũng bác bỏ tin là phải nghỉ hưu vì vụ tai tiếng này.

Mại dâm là điều hợp pháp ở Colombia, nhưng Bộ Tư Pháp Mỹ cấm các nhân viên của bộ này, gồm cả cơ quan DEA, không được có liên hệ với thành phần mại dâm vì sẽ khiến họ dễ bị thành phần băng đảng ma túy nơi đây kiểm soát.

Giới chức liên bang cũng đang điều tra ông Jose Irizarry, một cựu nhân viên DEA làm việc tại Colombia, bị cáo buộc là bán tin cho băng đảng. Ông Irizarry được cơ quan DEA thuê ở Mỹ, dù rằng ông này không qua được cuộc thẩm vấn dùng máy dò nói dối. (V.Giang)

Tòa liên bang tạm ngưng trục xuất di dân Trung Mỹ

MỚI CẬP NHẬT