Tuesday, April 23, 2024

Nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nhận tội làm việc cho tình báo Trung Quốc

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tư, đã nhận tội làm việc cho tình báo Trung Quốc, theo một bản thông cáo của Bộ Tư Pháp.

Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng người nhân viên này, bà Candace Claiborne, bị cáo buộc nói dối nhân viên công lực, che giấu mối quan hệ với tình báo Trung Quốc, cung cấp các tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại Giao để đổi lấy tiền bạc và những món quà tặng.

Theo Bộ Tư Pháp, bà Claiborne được cho tiền mặt lên tới nhiều chục ngàn đô la, các chuyến du lịch ngoại quốc, tiền trả hàng tháng.

Ngoài ra, một người thân trong gia đình của bà Claiborne được trả tiền học phí tại một trường thời trang Trung Quốc, cấp một căn chúng cư được trang bị đầy đủ và một số tiền lương hằng tháng.

Đổi lại, bà Claiborne cung cấp các tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại Giao, về nhiều đề tài, từ chiến lược kinh tế của Mỹ tới các báo cáo liên quan cuộc viếng thăm của các giới chức cao cấp giữa hai quốc gia, theo Bộ Tư Pháp.

Hồ sơ truy tố nói rằng một trong những điều mà Trung Quốc muốn biết là Mỹ dự trù sẽ có phản ứng ra sao, nếu một số điều Mỹ trông đợi không được Trung Quốc đáp ứng sau cuộc họp Chiến Lược và Kinh Tế Mỹ-Trung năm 2011.

Bà Claiborne, 63 tuổi, bị truy tố vào năm 2017, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Claiborne khởi sự làm việc cho Bộ Ngoại Giao Mỹ từ năm 1999 với nhiệm vụ quản lý văn phòng. Bà có quyền được xem các hồ sơ tối mật. Các nhiệm sở ở ngoại quốc mà bà từng phục vụ gồm cả Trung Quốc, Iraq và Sudan.

Người móc nối bà Claiborne, theo cáo trạng, là một chủ tiệm spa và nhà hàng ở Thượng Hải, từng quen biết bà này từ năm 2007, nhưng chỉ khởi sự đề nghị bà cộng tác năm 2011.

Bà Claiborne có thể lãnh bản án năm năm tù, cũng theo Bộ Tư Pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT