Saturday, April 20, 2024

Nhận tiền di dân, cảnh sát di trú lãnh ba năm tù

DETROIT, Michigan (NV) – Một nhân viên cơ quan cảnh sát di trú (ICE) hôm Thứ Hai 13 Tháng Tám vừa bị tuyên án ba năm tù do liên hệ vào việc lấy tiền di dân để hoãn trục xuất.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng ông Clifton Divers, 49 tuổi, ở tiểu bang Michigan, hồi Tháng Một nhận tội ăn hối lộ và đồng lõa phạm pháp.

Ông Divers và luật sư Charles Busse, 59 tuổi, ở thành phố Detroit, bị cáo buộc điều hành đường dây trong đó ông Busse nhận tiền từ giới di dân xin hoãn việc bị trục xuất.

Luật sư Busse sau đó nhờ vào chức vụ trong cơ quan ICE của ông Divers để có được các quyết định hoãn trục xuất và chia tiền cho ông này.

Công tố viện nói rằng hai bị cáo Divers và Busse làm ăn chung với nhau trong sáu năm, chấm dứt vào năm 2016, khi họ bị truy tố.

Hai người này bị cáo buộc là đã bỏ túi số tiền hơn $50,000.

Luật sư Busse đã nhận tội trước đó và hiện phải ở tù ba năm.

Sau khi ông Divers bị tuyên án hôm Thứ Hai, luật sư của ông là Art Weiss nói với tờ báo địa phương The Detroit Free Press rằng ông Divers không hề “lấy một xu” của bất cứ ai.

“Ông Divers không hề có hành động bán rẻ quốc gia này, tôi nghĩ rằng chính phủ đã quá đáng khi cáo buộc ông ta,” cũng theo Luật sư Weiss. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT