Wednesday, April 17, 2024

Nhân viên Sở Cảnh Sát Florida lấy cắp súng bán cho tiệm cầm đồ

HALLENDALE BEACH, Florida (AP) – Một cảnh sát viên sở cảnh sát thành phố Hallandale Beach, Florida, vừa bị tống giam hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Hai, về tội lấy cắp súng và các vật dụng khác của sở rồi đem bán cho tiệm cầm đồ.

Cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Hallendale Beach, bà Sonia Quinones, nói rằng vụ này được phát giác trong một cuộc kiểm kê thường lệ của sở.

Theo báo cáo bắt giữ, cảnh sát viên Yan Kleyman, 33 tuổi, đã có 15 lần bán cho tiệm cầm đồ trong thời gian từ ngày 11 Tháng Ba, 2017 và 6 Tháng Tám, 2018.

Báo cáo này nói rằng trong số những món bị đánh cắp có một khẩu súng trường, một khẩu súng lục hiệu Glock, cùng các đèn laser rọi mục tiêu.

“Ông ta không còn làm việc cho Sở Cảnh Sát Hallendale Beach. Hệ thống quản trị và thanh tra của chúng tôi làm việc hữu hiệu,” theo lời Cảnh sát trưởng Quinones. Bà cũng nói thêm rằng bà muốn bảo đảm với dân chúng địa phương về sự liêm chính của Sở Cảnh Sát.

Bà Quinones nói rằng ông Kleyman được nhận vào làm nơi này hồi Tháng Mười Một, 2011 nhưng không cho biết chức vụ gì. Hồ sơ tại tòa ở Broward County cho thấy rằng ông Kleyman là một cảnh sát viên, từng viết một số giấy phạt giao thông.

Luật Sư Richard Cooper của ông Kleyman nói với tờ báo địa phương Sun-Sentinel rằng sở cảnh sát biết rõ là thân chủ ông nghiện đánh bài và có các vấn đề tâm thần.

Cũng theo tờ Sun-Sentinel, trước khi gia nhập Sở Cảnh Sát Hallandale Beach, ông Kleyman bị Sở Cảnh Sát Fort Lauderdale cho nghỉ việc hồi Tháng Tư, 2009, trong thời gian tập việc, sau khi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát.

Sau khi bị bắt giam ở Hallendale Beach, ông Kleyman đóng số tiền thế chân là $3,500 và được cho tại ngoại hậu tra. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT