Friday, March 29, 2024

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nhất quyết không từ chức sớm

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin) hôm Thứ Năm cho biết ông dứt khoát không từ chức sớm, sau khi thông báo sẽ không tái ứng cử vào Tháng Mười Một năm nay.

Theo nhật báo The Washington Post, ông Ryan cho biết ông sẽ ở hết nhiệm kỳ chủ tịch Hạ Viện, chấm dứt vào ngày 20 Tháng Giêng, 2019.

Phản ứng của ông Ryan xảy ra sau khi một số dân biểu Cộng Hòa nói rằng, vì quyền lợi của đảng, ông nên từ chức sớm, để họ bầu người mới thay thế ông và lãnh đạo tốt hơn, nhất là chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Những người này cho rằng, trong vai trò chủ tịch “vịt què,” ông Ryan sẽ không làm được gì nhiều.

Dân Biểu Mark Amodei (Cộng Hòa-Nevada) nói ông nghĩ rằng cuộc bầu lãnh đạo Hạ Viện nên được tổ chức sớm hơn, có nghĩa là ông Ryan phải từ chức.

“Không có ý coi thường ông Ryan, nhưng thật lòng mà nói, chúng ta muốn có một người trực tiếp chỉ huy trước và sau cuộc bầu cử,” ông Amodei nói.

Ông Ryan vẫn không chịu.

“Tôi có nói chuyện với nhiều đồng viện, và họ cho rằng, tốt nhất là vẫn giữ nguyên như hiện nay,” ông Ryan nói. “Tôi đã sắp xếp các buổi gây quỹ giống như các vị khác từng làm…Tôi không thể hủy bỏ các cuộc gây quỹ quan trọng, và tôi nghĩ, hầu hết các đồng viện của tôi cũng nghĩ như vậy.”

Trong khi đó, có hai ứng cử viên sáng giá thay thế ông Ryan, đó là Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng khối đa số Hạ Viện, và Dân Biểu Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), phụ tá của ông McCarthy.

Phía Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump có vẻ muốn ông McCarthy thay ông Ryan.

Ông Trump rất có cảm tình với vị dân biểu California, và từng gọi ông này là “my Kevin” và mời ông đến nghỉ ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida.

Tuy nhiên, các cố vấn Tòa Bạch Ốc khuyên ông Trump không nên dính vào vụ này. (Đ.D.)

Tiền cho cảnh sát không được cài vào hợp tác với ICE

MỚI CẬP NHẬT