Friday, April 19, 2024

Nhiều người đảng Dân Chủ hăng hái tranh cử Dân biểu Hạ Viện Mỹ

SACRAMENTO, California (AP) — Hiện nay trên cả nước, có nhiều khuôn mặt mới thuộc Đảng Dân Chủ đang ghi danh tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Hạ Viện Mỹ, với hy vọng sẽ có “làn sóng xanh” thay đổi chính trường Mỹ.

Tuy nhiên, ở California, phía Dân Chủ thấy rằng có quá nhiều người hăng hái ra tranh cử chưa chắc đã là điều tốt.

Với hình thức bầu cử sơ bộ mở, theo đó chỉ có hai người có số phiếu cao nhất được vào vòng nhì là cuộc bầu cử Tháng Mười Một tới đây, giới lãnh đạo đảng Dân Chủ lo ngại rằng có quá nhiều người phía họ ra tranh cử chỉ cho mấy ghế, có thể làm phân tán số phiếu, khiến ứng cử viên Dân Chủ không đủ phiếu để được lọt vào vòng nhì.

Điều lo sợ này được thấy rõ nhất trong ba khu vực ở vùng Nam California, nơi có nhiều ứng cử viên thuộc cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ra tranh cử.

Giới lãnh đạo đảng tìm cách cho cử tri Dân Chủ thấy ai là người được họ coi là có khả năng chiến thắng hơn cả, để những người khác tự ý rút lui, bớt gánh nặng vận động tài chánh cho đảng và cũng tránh bị chia phiếu.

Cựu Thượng Nghị Sĩ đảng Dân Chủ, bà Barbara Boxer, nay đang điều hành một nhóm vận động tài chánh nhắm đánh bại các ứng cử viên Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tới, nói rằng đảng không có ý kêu gọi bất cứ ai hãy bước ra ngoài, nhưng nhắc nhở cử tri phải suy nghĩ cẩn thận khi bỏ phiếu.

“Cái đẹp của bầu cử tự do là ai cũng có thể quyết định ứng cử,” bà Boxer nói. “Nhưng nếu bạn lo sợ về việc phiếu bầu bị chia nhỏ ra thì hãy nghĩ cho kỹ trước khi làm điều coi như vứt bỏ lá phiếu của mình, cho người chỉ có thể có được 2 hay 3 phần trăm số phiếu.” (V.Giang)

Hai nơi ở California nằm trong danh sách thành phố nghèo nhất nước Mỹ

MỚI CẬP NHẬT