Thursday, March 28, 2024

Nhiều nơi miền Đông nước Mỹ bị mưa to gió mạnh cuối tuần này

NEW YORK, New York (NV) – Hệ thống thời tiết từng đưa các trận mưa lớn gây lụt lội đến vùng Tây Bắc Mỹ và tuyết đổ ào ạt xuống rặng Rockies nay đang tiến vào khu vực Trung Tây hôm Thứ Bảy và sau đó là vùng Đông Bắc.

Bản tin của ABC News cho hay báo động về gió mạnh được đưa ra từ khắp Texas tới Ohio, với sức gió từ 20 đến 30 dặm/giờ (32 cây số tới 48 cây số/giờ).

Cường độ này của gió có thể làm ngã đổ hoặc rơi rụng các nhánh cây, khiến tạo ra tình trạng mất điện ở một số nơi.

Hệ thống thời tiết này dự trù sẽ mang các trận mưa lớn trút xuống vùng Trung Tây từ trưa ngày Thứ Bảy cho đến tối khuya.

Một số khu vực có thể gặp gió lớn hoặc mưa đá vào buổi trưa cho đến chiều tối.

Hệ thống này sau đó sẽ di chuyển vào vùng bờ biển miền Đông cũng như khu vực Đông Bắc Mỹ hôm Chủ Nhật, theo ABC News.

Phần lớn các trận mưa sẽ kéo từ Washington, DC tới Boston trong thời gian từ tối Thứ Bảy cho đến sáng Chủ Nhật.

Tình trạng ẩm ướt, gió mạnh sẽ thấy ở các phi trường lớn tại Washington, New York, Philadelphia, và Boston.

Việc di chuyển bằng đường xa lộ cũng nguy hiểm do trơn trợt.

Các khu vực ở Ohio, Pennsylvania, và New York có thể gặp gió mạnh và tuyết trút xuống.

Các khu vực ở cao độ nằm về phía Đông của hồ Erie và hồ Ontario có thể có từ 3 đến 6 inch tuyết.

Gió lạnh gay gắt sẽ khởi sự từ ngày Chủ Nhật sang đến đầu tuần tới ở vùng Trung Tây và Đông Bắc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT