Friday, April 19, 2024

Nikki Haley trả lời Tòa Bạch Ốc: ‘Không hiểu lầm việc trừng phạt Nga’

WASHINGTON, D.C. (NV) — Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, mới đây bác bỏ một nhận định đưa ra từ Tòa Bạch Ốc rằng bà đã hiểu lầm về các biện pháp trừng phạt mới có thể đưa ra nhắm vào Nga, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc, ông Larry Kudrow, cho báo chí hay hôm Thứ Ba rằng bà Haley phát biểu quá sớm hồi cuối tuần qua, khi đưa ra các chỉ dấu cho thấy sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt Moscow. Bà nói rằng các trừng phạt này sẽ nhắm vào các công ty Nga góp phần vào một vụ tấn công hóa học ở Syria.

“Bà ta đang làm tốt đẹp nhiệm vụ của mình, bà là một đại sứ rất hiệu quả,” ông Kudrow cho hay.

“Có thể là bà có lúc hiểu lầm về vấn đề trừng phạt này,” ông Kudrow nói tiếp.

Vào chiều ngày Thứ Ba, bà Haley trả lời phát biểu của ông Kudrow.

“Với tất cả sự kính trọng, tôi muốn trả lời tôi không hề hiểu lầm,” bà cho Fox News hay.

Ông Kudrow sau đó xin lỗi về phát biểu của mình.

“Bà rõ ràng là không hiểu lầm,” ông Kudrow nói với tờ New York Times. “Tôi đã sai khi nói vậy, hoàn toàn sai.”

Ông Kudrow cho hay đây không phải lỗi của bà Haley, chỉ vì chính sách thay đổi mà bà không được biết.

Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa, Tennessee) cho báo chí hay hôm Thứ Ba rằng đây là điều không lạ lùng gì.

“Hai tuần trước đây, chúng ta nói sẽ rút khỏi Syria ngày kế đó, rồi ngày kế đó chúng ta chẳng làm gì. Đây là chuyện lẫn lộn hàng ngày,” ônng Corker cho hay. (V.Giang)

Giám đốc CIA bí mật gặp lãnh tụ Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT