Thursday, March 28, 2024

Nổ súng trong trường ở Florida đẩy giới trẻ ghi danh đi bầu nhiều hơn

WASHINGTON, DC (NV) – Số người trẻ ghi danh đi bầu tăng vọt khắp Hoa Kỳ kể từ khi xảy ra vụ nổ súng trong trường trung học tại thành phố Parkland, tiểu bang Florida, hồi Tháng Hai vừa qua.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy số người trong hạn tuổi từ 18 đến 29 di danh đi bầu tăng cao tại một số tiểu bang được coi là nơi tranh đua ngang ngửa giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Công ty chuyên thu thập và phân tích dữ kiện TargetSmart nói rằng họ phân tích các con số có được ở 39 tiểu bang, và dùng ngày 14 Tháng Hai, ngày xảy ra vụ nổ súng ở Parkland, tiểu bang Florida, là thời điểm để so sánh.

Cuộc tấn công vào trường học này khiến 17 người thiệt mạng và giúp thúc đẩy phong trào toàn quốc ở Hoa Kỳ về việc kiểm soát súng.

Công ty TargetSmart cho hay số người trẻ từ 18 đến 29 mới ghi danh đi bầu tăng hơn 2% trên toàn quốc.

Ở Florida, hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, số cử tri trẻ mới ghi danh đi bầu chiếm 26%.

Tuy nhiên, sau khi có nổ súng, thành phần này là 34%, tăng khoảng gần 28,000 cử tri mới. Và sang đến cuối Tháng Tư, có khoảng gần 40,000 người ghi danh đi bầu, tăng 41%.

Ở Pennsylvania, mức gia tăng là hơn 16%. Ở New York tăng 10.7%, Virginia 10.5%, Indiana 9.9%, và Arizona là 8.2%. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT