Thursday, March 28, 2024

Nobel Kinh Tế được trao cho giáo sư đại học Chicago, Hoa Kỳ

CHICAGO, Illinois (AP) – Giải Nobel Kinh Tế 2017 hôm Thứ Hai được công bố trao cho Giáo Sư Richard Thaler thuộc trường đại học University of Chicago về kết quả nghiên cứu cho thấy các lựa chọn của con người về các vấn đề kinh tế dù là về tiết kiệm tiền bạc hay chơi trong các chương trình truyền hình như “Deal or No Deal”, thường không phải lúc nào cũng do sự xét đoán rõ ràng.

Giáo sư Thaler đoạt giải thưởng trị giá 9 triệu kronor (khoảng $1.1 triệu) nhờ các công trình nghiên cứu “tạo hiểu biết về khía cạnh tâm lý của kinh tế”, theo tổng thư ký Viện Hàn Lâm Thụy Điển Goran Hansson cho hay hôm Thứ Hai.

Giáo sư Thaler được coi là một trong những người khai sáng ra ngành nghiên cứu về cách hành xử của con người trong lãnh vực kinh tế. Đây là ngành học cho thấy khác với những gì được miêu tả trong lý thuyết của kinh tế, con người ta thường có những quyết định không đáp ứng cho quyền lợi tốt đẹp nhất mình.

Các thí dụ điển hình bao gồm việc không chịu lỗ để rút ra khỏi các cuộc đầu tư đang xuống dốc tệ hại hay vung tay cá cược ở sòng bài vì tin rằng “vận hên” của mình sẽ còn tiếp tục.

Cách hành xử này tạo ra các hậu quả kinh tế như người ta chi nhiều hơn là dành tiền tiết kiệm và không để dành cho khi nghỉ hưu, hoặc đầu tư mua nhà vào các năm thời 2000 khi giá nhà đã lên cao đáng ngại.

Ủy ban giải Nobel cho hay giáo sư Thaler cho một cái nhìn “thực tiễn hơn về cách suy nghĩ và cách hành xử của người ta khi có các quyết định kinh tế.” (V.Giang)

Bắc California cháy rừng, dân chúng di tản, bệnh viên đóng cửa

MỚI CẬP NHẬT