Friday, April 19, 2024

Mỹ nói Bắc Hàn hủy cuộc họp với PTT Mike Pence vào phút chót

WASHINGTON, DC (AP) – Phó Tổng Thống Mike Pence sẵn sàng có một cuộc họp lịch sử với các giới chức Bắc Hàn trong thời gian có mặt ở Nam Hàn để dự Thế Vận Hội Mùa Đông, tuy nhiên, Bình Nhưỡng quyết định hủy cuộc gặp gỡ vào phút chót, chính quyền Donald Trump nói hôm Thứ Ba.

Cuộc gặp thượng đỉnh này được chờ đợi từ lâu, khi ông Mike Pence đến Pyeongchang, Nam Hàn, tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông.

Trước chuyến đi của ông Pence, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng họ sẽ không yêu cầu có cuộc họp với Bắc Hàn, nhưng lại để ngỏ chuyện có thể có một sự kiện như thế xảy ra.

Không có chỉ dấu nào cho thấy sẽ có cuộc họp – để rồi bị hủy vào phút chót – cho tới Thứ Ba, hơn một tuần sau khi ông Pence về tới Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng ông Pence đã “sẵn sàng cho cơ hội này,” nhưng sẽ tận dụng dịp này để yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình võ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo.

“Vào phút chót, các giới chức Bắc Hàn quyết định không đến dự họp,” bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói. “Chúng tôi rất tiếc là họ không nắm bắt lấy cơ hội này.”

Điều này có vẻ ngược với những gì Bình Nhưỡng tuyên bố trước đó, rằng sẽ không có cuộc họp nào khi ông Pence đến Pyeongchang.

“Chúng tôi không có ý định gặp phía Mỹ trong suốt thời gian ở Nam Hàn,” một giới chức Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn được cơ quan thông tấn nhà nước trích lời nói hôm 8 Tháng Hai, ngày mà ông Pence đến Nam Hàn. “Chúng tôi không dùng sự kiện thể thao Thế Vận Hội Mùa Đông như là một phương tiện chính trị. Chúng tôi không cần làm như vậy.”

Một giới chứng chính quyền Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ dự trù cuộc họp diễn ra vào ngày 10 Tháng Hai, ngày cuối cùng trong ba ngày ông Pence tham dự Thế Vận Hội.

Chính quyền Mỹ không nói chính xác là phía Bắc Hàn báo cho biết hủy bỏ cuộc họp khi nào, cũng như nơi dự trù có cuộc họp, hoặc với điều kiện nào.

Ngoài ra, cũng không rõ là Bắc Hàn có dàn xếp cuộc họp trước khi phó tổng thống Mỹ đến Nam Hàn, hoặc sau khi ông đã đến.

Một ngày trước khi đến Nam Hàn, ông Pence nói với báo giới là “chúng tôi không yêu cầu có một cuộc họp với Bắc Hàn.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 21 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT