Wednesday, April 24, 2024

Nỗi khổ của gia đình vợ chống, chồng bênh TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Mãi đến sau khi ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton thất cử năm 2016, bà Carole Catherine mới biết ông Tim chồng bà ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump.

Sáng hôm sau, bà Catherine vừa gọi điện thoại cho chồng vừa khóc, theo CNN hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười.

Nhiều cặp vợ chồng ở Mỹ “hục hặc” vì người bênh kẻ chống Tổng Thống Trump. (Hình minh họa: psychalive.org)

“Ông ấy nói, ‘Ừ, tất nhiên bà ta thua rồi. Bà ta là người kinh khủng,’” bà Catherine nhớ lại.

“Lúc đó, tôi mới biết. Rồi tôi nghĩ, ‘Ôi trời, kiểu này chắc chắn hai đứa sẽ gặp phiền phức,” bà nói.

Ba năm sau đó, bà Catherine cảm thấy như đang đối diện thực tế khác. Ông Tim là người yêu thời trung học. Bà cưới ông sau khi đã lập gia đình, có con, và ly dị. Trong 11 năm đầu chung sống, họ hầu như chẳng bao giờ cãi nhau. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ buổi sáng sau ngày có kết quả bầu cử năm 2016. Họ thường xuyên “đụng độ” vì quan điểm khác biệt trong những vấn đề quan trọng.

“Lúc trước, tôi đâu biết ông chống phá thai. Tôi đâu biết ông phản đối nhập cư đến vậy,” bà Catherine nói. “Lúc trước, chúng tôi không bao giờ cãi nhau vì những vấn đề đó.”

Nơi giãi bày tâm sự

Câu chuyện của bà Catherine cũng tương tự nhiều người vợ trong nhóm Facebook mà bà lập năm ngoái. Nhóm này có tên “Làm Vợ Kẻ Đáng Trách,” được lấy từ câu nhận xét nổi tiếng của bà Hillary Clinton về một số người ủng hộ ông Trump trong thời gian vận động tranh cử năm 2016.

Vợ chồng bà Carole Catherine, người lập nhóm Facebook “Làm Vợ Kẻ Đáng Trách.” (Hình chụp màn hình CNN)

Bà Catherine lập nhóm này Tháng Mười, 2019, để hỏi ý kiến người khác về cách nói chuyện chính trị với chồng sao cho tránh to tiếng cự cãi. Thành viên nhóm này là những người vợ khắp nước Mỹ theo đảng Dân Chủ nhưng có chồng theo đảng Cộng Hòa, trong đó, nhiều ông ủng hộ Tổng Thống Trump.

“Rất nhiều người tham gia nhóm và nói, ‘Tạ ơn trời vì gặp được các bạn ở đây,’” bà Catherine cho hay. “‘Tôi rất vui tìm được nơi này để giãi bày tâm sự và khỏi nổi điên.’”

Các thành viên chủ yếu gặp nhau trên Facebook, nơi họ được xả nỗi bực dọc trong lòng.

Một dòng tin viết: “Giữa chúng tôi bây giờ có bức tường lớn ngăn cách chưa từng có… Chúng tôi cưới nhau được 45 năm, và tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Trừ chuyện này. Tôi có bạn bè theo đảng Cộng Hòa mà tôi vẫn yêu quý. Nhưng khó mà ở chung với một người trước đây tôi cứ tưởng có cùng quan điểm.”

Một câu khác viết: “Tôi không còn muốn sống với chồng nữa. Tôi không muốn sống với người không thể đồng cảm với người khác. Có lẽ tôi gay gắt… nhưng tôi thấy vợ chồng mà không có những lúc tâm sự thân mật sâu sắc và đồng quan điểm với nhau thì thật trống rỗng. Tôi muốn có người bạn đời cùng đi chung, cùng phản đối, và cùng quan điểm duy tâm quá lố như tôi!”

Có thành viên đăng mấy bài báo và bàn cách nói chuyện làm sao cho trung lập với chồng.

“Đây là thỏa thuận mà chúng tôi đồng ý từ đầu: Không Fox News, không MSNBC,” bà Gretchen Wisehart chia sẻ “bí quyết” với vài thành viên khác trong cuộc gọi điện thoại mới đây. “Tôi có lén xem báo New York Times và Wall Street Journal online. Tôi thú nhận như vậy.”

Bà Wisehart vô tình gặp nhóm Facebook “Làm Vợ Kẻ Đáng Trách” mùa Hè năm nay.

“Khi nhìn thấy nhóm, tôi nói, ‘Đây! Bộ lạc của mình đây rồi. Những phụ nữ ở đây sẽ hiểu mình.’”

Không như nhiều người khác trong nhóm, bà Wisehart rất rành chính trị. Bà và chồng là ông Tom Ellis từng tranh cử chức vụ địa phương ở Pennsylvania. Bà theo đảng dân Chủ; còn chồng theo đảng Cộng Hòa. Ông là đại cử tri năm 2016 bỏ phiếu cho ông Trump. Năm đó, bà Wisehart và ông Ellis mới đính hôn và chuẩn bị cưới, nhưng hai người suýt đường ai nấy đi vì cuộc bầu cử đó.

“Ba ngày liền cô ấy không thèm nói chuyện với tôi,” ông Ellis nhớ lại.

“Cuộc bầu cử đó thật căng thẳng. Nhưng cuối cùng, chúng tôi quay lại và cưới nhau. Và bây giờ, chúng tôi vẫn tranh cãi ầm ĩ về chính trị,” ông cho biết.

Ngăn cách vợ chồng

Theo kết quả nghiên cứu năm 2016, trong số những cuộc hôn nhân ở Mỹ, chưa tới 1/3 có vợ và chồng thuộc quan điểm chính trị khác nhau. Trong số những cặp đó, số cặp mà chồng theo Cộng Hòa vợ theo Dân Chủ nhiều gấp đôi số cặp ngược lại.

Sự chia rẽ này có thể sẽ gia tăng.

Trong cuộc tranh cử năm nay, ông Joe Biden hiện dẫn trước ông Trump trung bình 25 điểm trong số cử tri nữ.

Đặc biệt, phụ nữ da trắng đang quay lưng với ông Trump. Thăm dò của CNN từ Tháng Tư đến nay cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump khoảng 13 điểm trong số cử tri nữ da trắng.

Để so sánh, trong vài tháng cuối cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump dẫn trước bà Hillary Clinton khoảng năm điểm trong số những cử tri này.

Vợ chồng bà Gretchen Wisehart. (Hình chụp màn hình CNN)

Tác động của COVID-19

Mấy tháng qua, số thành viên nhóm Facebook “Làm Vợ Kẻ Đáng Trách” liên tục tăng. Bà Catherine cho rằng lý do có lẽ là COVID-19. “Chúng tôi bị kẹt trong nhà suốt với mấy ông này,” bà nói đùa.

Mới đây, bà cho biết, dường như ông Tim chồng bà thay đổi suy nghĩ về Tổng Thống Trump. Bà nhớ lại, gần đây, có lần ông đi lên lầu trong lúc ông Trump đang họp báo về COVID-19, và hỏi: “Thằng cha này đang nói gì hôm nay vậy?”

“Lúc đó, tôi nói, ‘EM THƯƠNG ANH QUÁ!’ Gần đây, chúng tôi có vài lần nói chuyện rất tốt đẹp, chúng tôi hợp ý hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy rất mừng,” bà ch hay.

Nhưng như vậy không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn cho vợ chồng bà Catherine nếu ông Trump không còn làm tổng thống.

“Chồng tôi muốn mọi thứ giống như hồi chưa có Tổng Thống Trump. Nhưng đó là cái chính. Mối quan hệ vợ chồng đã thay đổi luôn rồi. Cả tốt lẫn xấu.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT